Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019 | 17:35

Đất Xanh phát triển mạnh thị trường mới giàu tiềm năng

Vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh đã chính thức khai trương Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ BĐS Đất Xanh Central. Việc khai trương Đất Xanh Central nhằm hướng đến thị trường các tỉnh Bình Dương, Bình Phước... những thị trường mới giàu tiềm năng phát triển.

Thời gian qua, thị trường BĐS của các đô thị vệ tinh tại khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang có dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt, Bình Dương có lợi thế lớn vì ở ngay vị trí giáp ranh TP. Hồ Chí Minh, Biên Hoà (Đồng Nai) và hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư với nhiều dự án quy mô. Trong đó, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối liền với xa lộ Hà Nội (TP. Hồ Chí Minh) được đánh giá là một trong hai tuyến đường huyết mạch của nền kinh tế Bình Dương, giúp giảm thiểu tình trạng xe cộ ùn tắc vào tuyến quốc lộ 13 nối liên tỉnh.

Đất Xanh Central khai trương trụ sở chính tại Đại Lộ Bình Dương, TX. Thuận An, Bình Dương.
Đất Xanh Central khai trương trụ sở chính tại Đại Lộ Bình Dương, TX. Thuận An, Bình Dương.

Đối với các tỉnh như Bình Phước, Tây Ninh, Đăk Nông được nhận định có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai, nhờ vào quỹ đất rộng lớn, công - nông nghiệp phát triển, hệ thống giao thông kết nối với TP. Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thuận tiện với những tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn…, đã và đang tạo động lực để thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Sở hữu vốn điều lệ 50 tỷ đồng, Đất Xanh Central khi đi vào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, đầu tư, môi giới và tư vấn dịch vụ nhà đất. Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Ông Nguyễn Duy Khánh – Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ BĐS Đất Xanh Central chia sẻ: “Đất Xanh Central là mảnh ghép quan trọng trong việc phát triển thị trường BĐS của Tập đoàn Đất Xanh tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Đăk Nông, hoàn chỉnh thêm sự hiện diện của hệ thống công ty thành viên của Đất Xanh trải dài từ Bắc vào Nam. Với đội ngũ lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết và tài năng, Đất Xanh Central hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới xứng đáng với kì vọng của Tập Đoàn”.

Đất Xanh Central mong muốn cung cấp dịch vụ bất động sản mang lợi ích tối đa cho đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.
Đất Xanh Central mong muốn cung cấp dịch vụ bất động sản mang lợi ích tối đa cho đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.

Theo định hướng chiến lược, Đất Xanh Central đặt mục tiêu trở thành công ty đầu tư và dịch vụ BĐS hàng đầu Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đăk Nông; đồng thời hướng đến mục tiêu năm 2025 sẽ đạt vị trí Top 10 công ty đầu tư và dịch vụ BĐS hàng đầu khu vực phía Nam.

Đất Xanh Central là mảnh ghép tiếp theo của Tập đoàn Đất Xanh, cùng với các công ty thành viên khác đã và đang góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của thương hiệu Đất Xanh trong thời gian qua bao gồm: Đất Xanh miền Bắc, Đất Xanh miền Trung, Đất Xanh miền Nam, Đất Xanh Nam Miền Trung, Đất Xanh Đông Nam Bộ, Đất Xanh Tây Nam Bộ, Đất Xanh Long An và Đất Xanh Central./.

Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top