Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016 | 9:53

Đắk Lắk: Hai mẹ con rủ nhau đi bắt giữ người trái pháp luật

Sáng 20-7, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Cao Thị Phương (58 tuổi, trú tại thôn Liên Hoá, xã Cư Kpô) và con trai là Phan Duy Hằng Ry (25 tuổi) về tội danh bắt giữ người trái pháp luật.

Lực lượng công an dẫn giải hai mẹ con đối tượng Cao Thị Phương và con trai là Phan Duy Hằng Ry về trụ sở làm việc

Theo diễn biến của vụ việc thì vào lúc 12 giờ ngày 9-7, bà Đinh Thị Hường (62 tuổi, trú tại thôn Bình Minh, xã Cư Kpô) và con gái là chị Lê Thị Hiền (40 tuổi) đang trên đường đi ra chợ để bán bơ. Khi đi qua đoạn ngã ba Cư Kpô thì bị 2 mẹ con bà Phương chặn đường, bắt đến khu rẫy đánh đập, cắt tóc, dùng xích quấn quanh cổ và trói ngược cánh tay. Sau đó 2 mẹ con bà Phương đã chở bị hại đến một khu rẫy vắng trên đường đi vào xã Ea Ngai. Tại đây, hai mẹ con bà Phương đã nói chuyện tiền bạc với bị hại và bắt điểm chỉ vào một tờ giấy có nội dung vay nợ.

Hai mẹ con đối tượng Phương thừa nhận hành vi phạm pháp của mình tại cơ quan điều tra

Tại địa điểm bị bắt cóc, cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều chứng cứ quan trọng. Mẹ con bà Phương đã ép bà Hường ký vào giấy vay nợ 105 triệu đồng. Họ đã lấy mực bút bi đổ ra các ngón tay, rồi bắt bà Hường điểm chỉ vào giấy nợ. Toàn bộ giấy nợ, đều do bà Phương viết.

Hiện, 2 mẹ con đối tượng Phương đã bị tạm giam để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Anh Thi - Duy Hòa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top