Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2015 | 10:36

Đô thị ven biển – Xu hướng đầu tư mới

KTNT  - Khi bất động sản nghỉ dưỡng là cuộc đua đầy cạnh tranh của các ông lớn và cả người mua, nhà đầu tư thường băn khoăn với tính thanh khoản, lợi nhuận của các bất động sản này. Nhưng bất động sản đô thị ven biển ở những thành phố lớn lại là một lựa chọn mới hấp dẫn.

   Đô thị ven biển – Xu hướng đầu tư mới - Ảnh 1

Từ đầu năm 2015 đến nay bất động sản nghỉ dưỡng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, cả về số lượng các dự án mới chào bán lẫn các giao dịch thành công và thu hút nhiều nhà đầu tư nội cũng như ngoại gia nhập thị trường ở phân khúc này. Bên cạnh đó, các bất động sản nằm ở các thành phố lớn ven biển cũng là một xu hướng mới với tính thanh khoản cao và là kênh đầu tư an toàn. Đây là các bất động sản có giá trị về cả cơ hội đầu tư lẫn giá trị của một nơi an cư cao cấp. Ở miền Bắc, ngoài Hạ Long - Quảng Ninh và Hải Phòng, Thanh Hóa hiện đang là địa phương thu hút đầu tư trong phân khúc này với nhiều dự án. Trong đó lớn nhất phải kể đến là dự án của Tập đoàn FLC.

FLC Residences Sầm Sơn, đô thị ven biển với hơn 1.000 biệt thự, là dự án duy nhất nằm trong quần thể du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái với nhiều dịch vụ tiện ích của resort đẳng cấp tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ là biệt thự ven biển trong quần thể resort, khách sạn, sân golf, trung tâm hội nghị quốc tế cao cấp mà các biệt thự trong FLC Residences Sầm Sơn còn nằm dọc theo trục phố du lịch của thị xã Sầm Sơn, nơi thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Theo con số thống kê từ Tổng cục Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2015, Thanh Hóa có gần 5 triệu lượt khách du lịch (tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó 3,5 triệu lượt khách đến Sầm Sơn.

Chủ sở hữu của loại hình biệt thự này có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn không gian và các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, hiện đại lại có thể gia tăng lợi nhuận hấp dẫn, ổn định từ việc cho thuê. Ngoài nghỉ dưỡng, cho thuê, chủ sở hữu FLC Residences Sầm Sơn còn có thể đưa vào để kinh doanh các dịch vụ du lịch, thương mại. Đặc biệt, khi Thanh Hóa đang là tỉnh thu hút đầu tư tốt với nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp như FLC Hoàng Long thì việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và người nước ngoài sẽ là một thị trường đầy tiềm năng cho chủ nhân FLC Residences Sầm Sơn.

Khu biệt thự cao cấp FLC Residences Samson nằm tại một trong những vị trí đẹp nhất của Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, cạnh sân golf, trải dọc bờ biển, gần khu vui chơi giải trí và khu nghỉ dưỡng 5 sao. Tất cả các căn biệt thự đều sở hữu không gian khoáng đạt, trong lành của biển với thảm cỏ xanh ngút mắt. Các biệt thự nơi đây mang đến một không gian sống và nghỉ ngơi hiện đại, riêng tư nhưng vẫn có tính kết nối cộng đồng cao, thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, thương mại.

Sở hữu một căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng hay ở các đô thị ven biển hiện đang là xu hướng, nhưng người mua cũng nên lựa chọn dự án có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đa chức năng, dịch vụ, kết nối thuận tiện và quản lý chuyên nghiệp. FLC Residences Sầm Sơn mang đến nhiều hơn các giá trị của biệt thự ven biển khi còn là biệt thự phố ở khu du lịch Sầm Sơn, một kênh đầu tư an toàn, có tính thanh khoản tốt và đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Vào ngày 10/10 tới, Tập đoàn FLC – Chủ đầu tư Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn sẽ tổ chức buổi tư vấn về cơ hội đầu tư bất động sản tại FLC Residences Sầm Sơn - khu biệt thự ven biển lớn nhất miền Bắc và Bắc Trung Bộ hiện nay, với sự có mặt của Savills - Tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới và các chuyên gia quốc tế.

Đây là khu biệt thự nằm trong Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn rộng trên 200 ha, tổng mức đầu tư 5.500 tỉ đồng, bao gồm sân golf 18 lỗ dạng links; nhà câu lạc bộ golf rộng hơn 8.000 m2; khu resort 5 sao cao cấp gần 100 phòng Fusion Resort; khách sạn 7 tầng và khu bungalow 5 sao với gần 600 phòng À La Carte; bể bơi nước mặn ngoài trời rộng 5.100 m2 - lớn nhất Việt Nam; trung tâm hội nghị quốc tế; các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời.

Liên hệ hotline 0965 600 688 / 0965 399 688 hoặc truy cập website: www.flcresidencessamson.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

PV 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top