Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021 | 15:51

Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động triển khai mô hình công sở 5S

Chiều 19/11, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát động triển khai mô hình công sở 5S, tập huấn và khởi động mô hình công sở 5S cho đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi phát động, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, với mong muốn nâng cao năng suất, hiệu suất, tạo tinh thần làm việc và bầu không khí cởi mở của cán bộ, đoàn viên thanh niên ở các đơn vị trực trực thuộc, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) triển khai xây dựng “mô hình công sở 5S”.

Toàn cảnh buổi phát động triển khai mô hình công sở 5S.

 

Mô hình công sở 5S (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng) được bắt nguồn từ Nhật Bản - đất nước nổi tiếng với tinh thần kỷ luật nghiêm ngặt, tính tổ chức và tự giác cao. Việc áp dụng 5S vào thực tế là cần thiết, bởi các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT luôn đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời tạo môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ và sức khỏe cho đoàn viên thanh niên, từ đó, nâng cao hiệu quả công việc, năng suất làm việc.

 Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động chương trình.

 

Thông qua đó, giúp nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm hơn với công việc.

Với mong muốn và mục đích như vậy, thay mặt cho Ban Thường vụ Đoàn bộ, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT chính thức phát động phong trào thi đua triển khai xây dựng mô hình công sở 5S tại tất cả các cơ sơ đoàn trực thuộc. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện thí điểm cần nghiêm túc theo dõi, đánh giá việc thực hiện của đơn vị mình. Mỗi cá nhân cần xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện 5S. Đó là nhiệm vụ cũng là trách nhiệm của mỗi người đối với tổ chức Đoàn, với cơ quan, đơn vị, ông Sơn nhấn mạnh.

 Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao ý tưởng, chương trình do Đoàn Thanh niên tổ chức.

 

Phát biểu tại buổi phát động, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao ý tưởng, chương trình mà Đoàn Bộ tổ chức. Chủ đề hôm nay là việc làm rất cụ thể, thiết thực gần gũi với đoàn viên, thanh niên nói riêng, với cán bộ, công viên chức, người lao động nói chung.

 

 Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra lễ ký cam kết triển khai thực hiện mô hình công sở 5S giữa các chi đoàn.

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ rất ấn tượng với khẩu hiệu “Thay đổi những điều đơn giản để thành công”, khẩu hiệu này rất đúng với chúng ta. Muốn phong trào đi xa, Đoàn Thanh niên phải kiên trì, vừa động viên, cổ vũ, khích lệ, xác định đây là một nhiệm vụ để đưa phong trào đạt những kết quả thiết thực. Đề nghị cấp ủy, cơ quan thuộc Bộ cần quan tâm để đoàn viên xung kích thực hiện hiệu quả chương trình 5S. 

 Trước đó, diễn ra công tác tập huấn triển khai mô hình công sở 5S cho các chi đoàn.

 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát động cuộc thi ảnh “MỖI NGÀY 5 PHÚT - CÔNG SỞ 5 SAO". Thời gian triển khai từ ngày 19/11 đến hết ngày 3/12/2021. Cùng với đó là lễ ký cam kết triển khai thực hiện mô hình công sở 5S giữa các chi đoàn; tập huấn triển khai mô hình công sở 5S cho các đoàn viên tham dự.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top