Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021 | 11:55

Đoàn các y, bác sĩ Quảng Ngãi, Quảng Nam vào TP HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19

Sáng 27/8, các đoàn gồm 64 y, bác sĩ của 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tình nguyện vào TP HCM để hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Sáng 27/8, Đoàn 34 y, bác sĩ Quảng Ngãi đã lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Đây là những y, bác sĩ trẻ, có trình độ chuyên môn cao và đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện: Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Tư Nghĩa.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tặng quà đoàn y, bác sĩ vào TP HCM chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tặng quà đoàn y, bác sĩ vào TP HCM chống dịch.

 

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện xung phong ra tuyến đầu chống dịch của 34 y, bác sĩ. Đồng thời, mong muốn các thành viên trong đoàn công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt huyết, vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn, vừa đảm bảo an toàn, tuyệt đối tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Trước đó, ngày 31/7, Đoàn 23 y, bác sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã lên đường vào tỉnh Bình Dương để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.  Sở Y tế Quảng Ngãi đang phối hợp hoàn tất các thủ tục, thống nhất thời gian, địa điểm đón đoàn trở về, dự kiến ngày 28/8 Đoàn sẽ về đến Quảng Ngãi và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
Sáng 27/8, tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức đưa Đoàn cán bộ gồm 30 y, bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện ở Quảng Nam tự nguyện lên đường vào TP. HCM tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.
 
30 y bác sĩ Quảng Nam tình nguyện lên đường vào TP HCM chống dịch.
30 y, bác sĩ Quảng Nam tình nguyện lên đường vào TP HCM chống dịch.

 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, 30 cán bộ y tế tham gia tình nguyện lần này có 7 bác sĩ đa khoa, 11 điều dưỡng, 8 y sĩ cùng các kỹ thuật viên, nhân viên xét nghiệm. Các y bác sĩ này đang làm việc tại các bệnh viện trong và ngoài công lập, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao lòng nhiệt huyết, tinh thần xung phong tình nguyện của 30 y, bác sĩ. Đồng thời, đề nghị các thành viên của đoàn y bác sĩ tham gia lần này phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
 
Được biết, đây là đoàn y, bác sĩ thứ 3 của Quảng Nam tình nguyện xung phong vào TP HCM chống dịch.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top