Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019 | 15:56

Đổi thay trên “quê hương 5 tấn”

Sau 16 năm hoạt động, nguồn tín dụng chính sách đã được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình phối hợp với các cấp hội, đoàn thể chuyển tải đến đối tượng có nhu cầu được hưởng thụ.

 

Vốn vay ưu đãi đã giúp hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định việc làm, góp phần cho thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và XDNTM ở địa phương.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt 2.772 tỷ đồng với hơn 100 nghìn hộ đang vay.                   

     

tr30.jpg

Anh Hoàng Văn Hoan ở xã Thái Phương (Hưng Hà) vay 50 triệu đồng chương trình cho vay hộ cận nghèo mua máy dệt, tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình.

 

tr30b.jpg

Gia đình ông Hà Văn Thìn ở thôn Trung Nghĩa (xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình) vay 45 triệu đồng hộ mới thoát nghèo cải tạo vườn trồng cây ăn quả, ao nuôi cá.

 

tr30a.jpgtr30c.jpg

 

Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, gia đình bà Cao Thị Hạnh ở khu 8, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) có điều kiện phát triển nghề chế biến hải sản, thu mua sứa đóng gói xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 8 lao động.

tr30d.jpg

NHCSXH huyện Hưng Hà giao dịch với bà con tại Điểm giao dịch xã.

 

tr30e.jpg

Gia đình chị Lương Thị Cải ở xã Đông Long (Tiền Hải ) vay 40 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo đầu tư nuôi bò.

 

tr30f.jpg

 

Gia đình chị Đinh Thị Mây ở thôn Xuân La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) vay 50 triệu đồng vốn hộ cận nghèo mua 2 máy dệt, thu nhập 15 triệu đồng/tháng.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top