Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 | 17:1

Đông Anh quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh

Trong quá trình phát triển để trở thành quận, nhưng lại phải gặp đại dịch Covid-19 bùng phát, huyện Đông Anh (Hà Nội) đang cố gắng để thực hiện cho được “mục tiêu kép” bằng việc quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.

Triệt để thực hiện giãn cách để sản xuất, kinh doanh

Trong những ngày này, khi trở về huyện Đông Anh đúng vào thời gian Hà Nội tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến ngày 6/9/2021, theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi mới cảm nhận việc chống dịch ở đây đúng như đang “chống giặc”. 

dsc_5723.JPG
Các cửa hàng kinh doanh trên đường Cao Lỗ (Đông Anh) đóng kín cửa.

 

Mặc dù là trung tâm hành chính của huyện, nhưng con đường Cao Lỗ ngày thường đông đúc là thế, ồn áo tấp nập là thế, các cửa hàng kinh doanh mở ra san sát nhộn nhịp kẻ mua người bán là thế, vậy mà trong những ngày phải thực hiện giãn cách xã hội này, nhà nhà “cửa đóng then cài”, mọi người không một ai ra đường nếu như không có việc gì cần thiết. Tất cả các con đường vào huyện, vào khu dân cư đều bị rào chắn và có lực lượng trực chốt nghiêm ngặt, mọi người đi qua đây đều phải xuất trình giấy tờ theo quy định.

Hỏi một chị phụ nữ vừa đi ra từ ngôi nhà nằm trên trực đường Cao Lỗ của huyện Đông Anh, với khẩu trang và tấm chắn dịch được đeo cẩn thận tôi được chị cho biết. Cả dãy phố này chúng tôi đều đóng cửa để thực hiện việc giãn cách theo chỉ đạo của thành phố và huyện, nếu không giãn cách thì không biết đến bao giờ dịch mới tan, cuộc sống người dân chúng tôi mới trở lại được bình thường.

“Chúng tôi ở đây phải đóng cửa hàng để thực hiện giãn cả tháng nay rồi, phải thực hiện nghiêm chỉnh thôi, giãn cách dập dịch để còn kinh doanh, buôn bán nữa chứ, hết năm đến nơi rồi”, chị nói.

Đông Anh là tâm điểm của dịch bệnh hồi đầu năm 2021, với ổ dịch được phát hiện tại Uy Nỗ (Đông Anh), trong một thời gian dài chính quyền các cấp huyện đã phải căng mình cho công tác dập dịch. Chính từ đây đã hình thành một phương pháp chống dịch mới, vô cùng hiệu quả đó là phòng chống dịch theo “3 lớp”. Với phương pháp này Đông Anh đã được Chính phủ khen tặng, dịch bệnh dần dần khống chế và đi vào tầm kiểm soát.

Không chỉ đông dân cư mà trên địa bàn còn có các khu công nghiệp, trong đó phải kể đến khu công nghiệp Thăng Long, ở khu công nghiệp này hầu hết là các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động sản xuất, với số công nhân từ các vùng miền của Đất nước lên đến 58 nghìn người.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh – Nguyễn Văn Thiềng cho biết, xác định việc ngưng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài tại khu công nghiệp Thăng long, sẽ làm đứt gẫy chuỗi cung ứng sản xuất. Do đó, ngay từ khi dịch bùng phát, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo bằng mọi biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ an toàn cho sản xuất tại các khu công nghiệp.

Ông Thiềng nói: “Nếu phải dừng hoạt động sản xuất ở đây có nghĩa là hàng chục nghìn công nhân sẽ rơi vào cảnh khó khăn, các doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó, chúng tôi yêu cầu quản lý khu công nghiệp phải triệt để thực hiện giãn cách. Có như vậy, sản xuất mới được ổn định”.

Tiêm chủng vắc xin, thực hiện “3 tại chỗ” cho công nhân

Đến khu công nghiệp Thăng Long vào đúng ngày Trung tâm Y tế huyện triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho cán bộ, công nhân khu công nghiệp, trao đổi với nhân viên y tế của huyện tôi được chị cho biết, từ ngày 26/8, Trung tâm y tế huyện đã triển khai tiêm vắc xin cho khoảng 9.000 công nhân đang làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp, nâng tổng số người được tiêm mũi 1 và trả mũi 2 ở đây đạt 27.000 liều.

 

dsc_5824.JPG
Chị Giàng Mỳ Khơ, công nhân Công ty Canon chia sẻ với phóng viên.

Chị là Giàng Mỳ Khơ, người dân tộc Hà Nhì công nhân tại công ty Canon nói: “Nhận được thông tin toàn bộ công nhân của khu công nghiệp nói chung và Công ty Canon nói riêng, sẽ được tiêm vắc xin để phòng bệnh Covid-19, chúng em mừng lắm, mừng vì nhận được sự quan tâm của chính quyền, doanh nghiệp, mừng vì sức khỏe của chúng em được bảo đảm.

Kể từ khi dịch bùng phát đầu năm 2021 đến nay, chúng em chỉ phải nghỉ một số ngày, còn sau đó lại tiếp tục làm việc. Bây giờ thực hiện “3 tại chỗ”  làm việc tại chỗ, nghỉ tại chỗ, ăn uống tại chỗ và thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” nên công nhân chấp hành nghiêm lắm".

 

dsc_5836.JPG
Xe của Công ty SEI đưa công nhân đến KS Hà Anh lưu trú 

 

Đặt câu hỏi khi số lượng công nhân trong khu công nghiệp lớn như thế, vậy làm thế nào để sàng lọc các trường hợp nghi có nhiễm Covid-19, có biện pháp cách ly kịp thời để bảo đảm không lây nhiễm Covid-19 trong khu công nghiệp, như đoán được ý của tôi, Trưởng phòng Kinh tế cho biết: Ngoài việc tiêm chủng cho 100% công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp, chúng tôi luôn khám sàng lọc để kiểm tra các F0, đồng thời, sử dụng các khách sạn có trên địa bàn để làm nơi lưu trú cách ly cho các đối tượng này. Sau khi hết thời gian theo dõi, kiểm tra y tế chúng tôi sẽ đưa trả công nhân trở lại nơi họ lưu trú và làm việc yêu cầu họ thực hiện nghiêm chỉnh “1 cung đường 2 điểm đến”.

Đứng trước sân của khách sạn Hà Anh nằm trên địa bàn thị trấn Đông Anh, chúng tôi được anh Phạm Văn Thái là quản lý khách sạn cho biết, hiện nay, chúng tôi đang tổ chức cho khoảng 300 công nhân của Công ty SEI thực hiện lưu trú cách ly theo dõi ở đây, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Hàng ngày, xe của công ty đến đưa đón công nhân đi làm và đưa trả công nhân sau khi hết giờ làm việc, mục đích là kiểm tra theo dõi và sàng lọc các F0 nghi ngờ. Hết thời gian theo dõi 14 ngày lại tiếp nhận các đợt công nhân khác đến lưu trú.

 

dsc_5792.JPG
Toàn bộ CN tại khu CN Thăng Long được tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

Qua trao đổi với ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND huyện Đông Anh được biết, lấy việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 đặt lên hàng đầu, nhưng không thể quên nhiệm vụ phát triển kinh tế, do đó, lãnh đạo huyện thống nhất bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn bằng được cho các khu công nghiệp, thậm chí, ngay cả những chợ đầu mối, chúng tôi cũng cho tiêm phòng 100% đối với Ban lý chợ, các tiểu thương tham gia ở đây.

Ông Nguyễn Xuân Linh nói: Mặc dù, địa bàn Đông Anh tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dịch bệnh do có Bệnh Nhiệt đới TW nằm trên địa bàn và các khu công nghiệp, nhưng chúng tôi đang phấn đấu để đạt được “mục tiêu kép” và giữ cho địa bàn trở thành “vùng xanh” trong phòng chống dịch của thành phố Hà Nội.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top