Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 19:32

Đồng chí Trần Quốc Vượng dự Lễ phát động Tết trồng cây

Ngày 29/1, tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020.

Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng đông đảo nhân dân xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tham dự.

thuong-truc.jpg
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Khuân Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

 

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, 61 năm qua, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn quốc. Trồng cây không chỉ là phát triển kinh tế mà còn giáo dục ý thức, tình yêu lao động, tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Phong trào Tết trồng cây của Tuyên Quang đã trở thành truyền thống, đạt nhiều kết quả quan trọng, thu hút đông đảo người dân tham gia trồng cây, gây rừng. Tuyên Quang là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về lâm nghiệp, giá trị của rừng ngày càng được phát huy, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong phong trào trồng cây, gây rừng theo lời Bác Hồ dạy những năm qua.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với nhiệm vụ trọng tâm là đưa ngành lâm nghiệp của tỉnh trở thành lá cờ đầu, là hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước. Mọi người, mọi nhà trên địa bàn tỉnh hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ che phủ của rừng, đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại buổi nói chuyện với người dân xã Kim Quan, đồng chí Trần Quốc Vượng đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay về cơ sở vật chất cũng như đời sống của người dân xã Kim Quan. Chúc mừng Đảng bộ, nhân dân xã Kim Quan đã nỗ lực hoàn thành cơ bản 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Tuyên Quang, huyện Yên Sơn cũng như xã Kim Quan quan tâm hơn nữa để đời sống của người dân ngày càng tốt hơn, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%, để xã Kim Quan ngày càng khang trang hơn, xứng đáng là nơi đặt trụ sở của Trung ương Đảng, của Chính phủ, nơi làm việc của Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta thời kỳ chống Pháp.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Trần Quốc Vượng gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới toàn thể cán bộ và nhân dân xã Kim Quan.

Dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng 100 suất quà và 20 chăn ấm cho hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Kim Quan; trồng cây lưu niệm tại di tích Văn phòng Trung ương Đảng ở thôn Khuôn Điển; thăm các di tích lịch sử trên địa bàn xã Kim Quan./.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top