Được Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động vào ngày 21/2/2018 (tức mùng 6 Tết), trong Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018, đã có 3,5 triệu cây xanh được trồng mới ở khắp các địa phương.
Ngày 21/02/2018 (tức mùng 6 Tết), Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Chủ tịch nước tại thôn Thái Bình, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông.
Ngay tại Lễ phát động, các đại biểu đã trồng 1.200 cây, trong đó có 1.100 cây leo lai và 100 cây lát hoa. Tại nơi trồng cây lưu niệm (Khu di tích lịch sử Nà Tu) đã trồng 01 cây đa, 02 cây ngọc lan và 70 cây lát, phượng, long não).
Hưởng ứng phong trào này, đã có 31/63 tỉnh, thành tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, trong đó 27 tỉnh trong mùa vụ trồng rừng từ đầu năm 2018, 4 tỉnh có mùa vụ trồng rừng từ quý II/2018. Cụ thể, 27 tỉnh trong mùa vụ trồng rừng gồm: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hà Giang, Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hậu Giang. 04 tỉnh có mùa vụ trồng rừng từ quý II/2018: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hậu Giang. Tổng số cây trồng được trong dịp phát động khoảng: 3,5 triệu cây.
Để nâng cao số lượng trồng cây phân tán, các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây cụ thể, trồng rừng hiệu quả, không phô trương, hình thức.
Lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, trồng đúng thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao. Phân công trách nhiệm quản lý, bảo vệ cụ thể để cây trồng phát triển tốt.
Các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt.
Với 75 đại biểu phát biểu, 13 đại biểu tranh luận, 6 bộ trưởng, trưởng ngành giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, Quốc hội đã khép lại 1,5 ngày thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.