Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022 | 10:27

Động thổ Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại hàng nghìn tỉ tại Chợ Sắt

Sáng 14/5, UBND TP. Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn tổ chức Lễ động thổ dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt (Hải Phòng).

Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) là công trình dân dụng cấp I. Dự án do Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 6.060 tỷ đồng.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị khu vực chợ Sắt.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị khu vực chợ Sắt.
Để thực hiện dự án Chủ đầu tư Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn sẽ góp vốn 1.213 tỷ đồng (tương đương 52,3 triệu USD) và huy động thêm gần 4.847 tỷ đồng (tương đương 209,1 triệu USD). Công trình có quy mô 2 tòa tháp gồm 40 tầng nổi và 2 tầng hầm được xây dựng trên diện tích 15.200m2, mật độ xây dựng từ 40- 46,05%, chiều cao 146m.
 
Theo kế hoạch, thời gian thi công công trình 36 tháng, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2025, do công ty TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển.
Theo kế hoạch, thời gian thi công công trình 36 tháng, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2025, do công ty TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển.
Theo kế hoạch, thời gian thi công công trình 36 tháng, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2025, do Công ty TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển.
Tại lễ động thổ, ông Chu Ngọc Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn chia sẻ niềm vinh dự, tự hào được UBND TP. Hải Phòng tin tưởng và giao trọng trách thực hiện dự án. Đây là công trình mang tính biểu tượng cho sự phát triển của Hải Phòng, cũng là công trình quan trọng ghi dấu ấn của Công ty trong hành trình Bắc tiến. Với kinh nghiệm thực hiện thành công nhiều dự án lớn trên toàn quốc, Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn sẽ mang tới một dự án mẫu mực về tiến độ và chất lượng công trình, xứng đáng biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Cảng.
Phối cảnh tổng thể công trình
Phối cảnh tổng thể công trình.
Để dự án thực hiện đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực xây dựng công trình, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật. Đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phấn đấu đưa công trình hoàn thành cuối năm 2024.
TP. Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư và nhà thầu thi công công trình. Đồng thời ghi nhận sự cố gắng nỗ lực tích cực của các sở, ban ngành thành phố. Đặc biệt cảm ơn các tổ chức và hơn 450 hộ kinh doanh đã đồng thuận và ủng hộ chủ trương chung của thành phố, để dự án được thuận lợi thực hiện.
Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê sẽ góp phần để TP. Hải Phòng từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Đồng thời, đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách nhà nước từ việc đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ trong thời gian tới.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top