Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017 | 5:33

Du lịch biển miền Trung: Sôi động trở lại

Sau một năm tập trung xử lý môi trường biển, đến nay, biển của 4 tỉnh miền Trung đã sạch, nước biển đã an toàn, các bãi tắm, các điểm du lịch trải dài hơn 448km từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã thu hút rất đông khách du lịch. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã có tới hơn 1 triệu lượt du khách mỗi ngày tìm đến các khu du lịch biển dọc miền Trung.

Biển Nhật Lệ (Quảng Bình) thu hút đông du khách.

Về nơi biển hát

Hà Tĩnh có 137km bờ biển, kéo dài từ Bến Thủy đến Đèo Ngang. Tận dụng lợi thế này, tỉnh đã xây dựng nhiều khu du lịch sinh thái biển, nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn như: Khu du lịch sinh thái biển Xuân Thành (Nghi Xuân), bãi tắm biển Thạch Bằng, Cửa Sót (Lộc Hà), du lịch biển Thạch Hải (Thạch Hà), Khu du lịch sinh thái biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Khu ẩm thực bãi tắm biển Kỳ Ninh, Du lịch biển Đèo Con (Kỳ Anh)...

Ngày 28/4, tại Khu du lịch biển Xuân Thành đã diễn ra lễ khai trương mùa du lịch biển với tiêu đề: “Xuân Thành biển hát”. Dự lễ khai trương có Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nhiều đại diện các bộ ngành Trung ương, các tỉnh với gần 1 vạn du khách trong và ngoài nước. Sau 1 năm ảm đạm vì môi trường biển, nay biển sạch, Xuân Thành đã xây dựng nhiều công trình vui chơi giải trí phục vụ du khách như: Dự án khu du lịch biển có tổng diện tích 112ha bao gồm: Khu trung tâm dịch vụ thể thao giải trí, trường đua chó, sân golf 18 lỗ, khu nhà nghỉ và khách sạn… với tổng mức đầu tư 1.465 tỷ đồng.

Các khu du lịch xã Thạch Bằng, Cửa Sót (Lộc Hà) cũng đón tiếp một lượng khách lớn. Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, ông Lê Trung Phước cho biết, kể từ giữa tháng Tư, Lộc Hà dự đoán lượng khách năm nay sẽ rất đông nên đã chỉ đạo các tổ chức chuẩn bị tinh thần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách tại các bãi tắm, nhà hàng, khách sạn,... “Ước tính trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, bình quân mỗi ngày có trên 1 vạn du khách đến với biển Lộc Hà, đây là niềm vui lớn đối với chúng tôi”, ông Phước nói.

Biển Thuận An (Thừa Thiên - Huế) đông vui trở lại.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Đăng Nhật cho biết, lượng khách đổ về Khu du lịch biển Thiên Cầm năm nay tăng trên 20% so với trước khi chưa xảy ra sự cố môi trường biển, 3 ngày nghỉ lễ các phòng nghỉ chật ních người.

Du lịch rừng và biển

Tại Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Hoài phấn khởi tâm sự: Với mục tiêu phục hồi ngành du lịch sau 1 năm sự cố môi trường biển, UBND tỉnh xác định, năm 2017 là năm bản lề phát triển du lịch Quảng Bình và đặt mục tiêu đón trên 3 triệu lượt khách, tổng doanh thu trên 3.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh giao cho ngành du lịch tập trung triển khai nhiều hoạt động, nhiều sự kiện nhằm thu hút khách du lịch, như chương trình “Quảng Bình trong lòng Thủ đô”, Tuần Văn hóa du lịch tại thành phố Đồng Hới, Lễ hội hang động Quảng Bình, Nhật Lệ biển hát…

Cũng theo ông Hoài, kể từ giữa tháng Tư, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Quảng Bình đã đón tiếp bình quân mỗi ngày từ 35.000 - 40.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan quần thể hang động di sản thế giới Phong Nha, Kẻ Bàng, tắm biển Nhật Lệ, Đá Nhảy… Ước tính, lượng khách về Quảng Bình du lịch năm nay tăng 25-30% so với cùng kỳ trước khi xảy ra sự cố môi trường biển.

Đến với Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính hồ hởi chia sẻ: “Hòa chung niềm vui với các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, mặc dù Quảng Trị mới bước vào đầu mùa du lịch nhưng chúng tôi cũng đã đón tiếp nhiều đoàn khách thập phương đến thăm các khu du lịch tâm linh, tham quan du lịch Thành Cổ, đường 9 Khe Sanh, Khu du lịch biển Cửa Tùng, Cửa Việt. Đặc biệt, năm nay chúng tôi mở thêm tour du lịch đảo Cồn Cỏ, tạo đà phát triển cho ngành du lịch của tỉnh trong năm 2017”.

Cũng theo ông Chính, chỉ mới bước vào mùa du lịch nhưng Quảng Trị đã đón tiếp bình quân trên 1 vạn du khách trong và ngoài nước. Một vị khách quốc tế đến từ Canada cảm nhận: “Bãi tắm Cửa Tùng đẹp như một “nữ hoàng” với vẻ đẹp hoang sơ, giản dị, tự nhiên”.

Thừa Thiên - Huế có 128km bờ biển. Trong những ngày nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khác đến du lịch Huế tăng đột biến, nhất là du khách nước ngoài đến tham dự Festival Huế năm 2017, tham quan vịnh Lăng Cô. Vịnh Lăng Cô có bãi biển dài hơn 10km, cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh, sóng biển hiền hòa, phong cảnh sơn thủy hữu tình, đặc biệt Lăng Cô có nhiều loại đặc sản biển, rừng tươi ngon, có trên 50 khách sạn sang trọng với sức chứa khoảng 900 phòng nghỉ phục vụ du khách. Rời vịnh Lăng Cô, du khách có thể đến với Khu du lịch sinh thái biển Thuận An, chỉ cách thành phố Huế  chừng 10km. Đây là nơi hội tụ cả một hệ sinh thái từ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, nơi hợp lưu của nhiều con sông lớn đổ về như sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu. Một ngư dân ở đây cho biết: “Năm ngoái do sự cố môi trường biển nên du khách về tắm biển rất ít, dân chúng tôi thất thu, nhưng năm nay, khách đổ về tắm biển rất đông, chúng tôi mừng lắm”.

Vậy là sau một năm sóng gió, biển miền Trung đã bình yên trở lại.

Anh Bình

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top