Trong chuỗi các hoạt động Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017, sáng 12/6, tại Làng lụa Hội An, TP. Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Làng lụa Hội An và Hội tơ lụa thế giới tổ chức lễ “Festival văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - Thế giới 2017”. Tham dự có, 7 nước châu Á và 12 làng nghề tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam.
Cắt băng khai mạc Festival văn hóa Tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - Thế giới 2017.
Festival văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - Thế giới 2017 nhằm tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống, kết nối giao lưu để mở đầu ra cho thị trường tơ lụa Việt, từng bước đưa các đơn vị sản xuất tơ lụa đến với các tổ chức và thị trường quốc tế. Đồng thời, Làng lụa Hội An kế nghiệp truyền thống sản xuất và xuất khẩu tơ lụa từ 300 năm trước ở Hội An sẽ cố gắng làm cầu nối đưa lụa Việt Nam ra thế giới và thị trường nội địa thông qua các hoạt động tôn vinh văn hóa tơ lụa truyền thống, xây dựng trung tâm thương mại phân phối tơ lụa cả nước.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nằm ở miền Trung Việt Nam, Quảng Nam là vùng đất hội tụ các di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO vinh danh như: Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, nơi giao lưu, tiếp biến của nhiều nền văn hóa Chămpa, Đại Việt, Nhật Bản, Trung Hoa đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống, văn hóa và xã hội. Bên cạnh đó, Quảng Nam còn được biết đến là vùng đất “Trăm nghề”, với nhiều làng nghề nổi tiếng như: làng gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, đúc đồng Phước Kiều,… Trong đó, nghề nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa của các làng nghề Mã Châu, Trung lương… đã tạo nên sự sầm uất của “Con đường tơ lụa trên biển” và thương cảng Hội An trong lịch sử.
Festival văn hóa Tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - Thế giới 2017 diễn ra từ ngày 12-13/6 ở Làng lụa Hội An.
Các nghệ nhân dệt lụa đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.