Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016 | 10:58

FLC đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, vừa qua, Tập đoàn FLC đã tổ chức chương trình “Vui hè cùng em” và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc địa bàn 3 xã, thị trấn thuộc 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định – những địa phương Tập đoàn FLC đầu tư nhiều dự án lớn.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại thị xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc.

Với mong muốn mang đến cho thiếu nhi tại những địa phương này kỳ nghỉ hè vui tươi, đầm ấm, đồng thời khuyến khích các em học sinh thuộc hộ nghèo cố gắng vươn lên trong học tập, Tập đoàn FLC đã trao 50 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC cũng trao 500 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên.

Trao quà cho các em học sinh nghèo tại xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định

Các em học sinh trong diện nhận học bổng đều có hoàn cảnh khó khăn riêng, trong đó có nhiều em mồ côi cha mẹ, ở với ông bà mất sức lao động; nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo… nhưng các em đều có một điểm chung là sự nỗ lực, vượt khó vươn lên trong học tập.

Mắc phải căn bệnh hiếm gặp nhưng em Nguyễn Hữu Việt Hoàng luôn khao khát được học, được đến trường như bao bạn bè khác.

Gặp em Nguyễn Hữu Việt Hoàng, trường Quảng Minh, Thanh Hóa, chúng tôi không khỏi cảm thương về hoàn cảnh đồng thời cảm phục về nghị lực mà em và gia đình đã và đang cố gắng vượt qua. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bản thân bị nhiễm chất độc da cam bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh – một căn bệnh hiếm gặp, cơ thể Hoàng luôn phồng rộp, lở loét, ngón chân, ngón tay dính chặt vào nhau và bao bọc bởi một lớp da khiến việc sinh hoạt của em gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đau đớn nhưng Hoàng luôn khao khát được đến trường. Lên 8 tuổi, Hoàng mới bắt đầu vào lớp 1. Bàn tay bị bao trùm một lớp màng bọc nên không thể cầm cây bút, Hoàng dùng cả 2 tay để tập viết. Đôi tay rớm máu, bong tróc da do phải cầm bút, đôi mắt ướt đẫm vì đau đớn, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện bỏ học. Từng con số, con chữ dần tròn trịa qua sự khổ luyện của Hoàng. Nhìn vào những quyển vở làm toán, làm văn được điểm 9, 10 của em, không ai dám tin một cậu bé tật nguyền cả 2 tay lại có thể làm được.

Niềm vui của em Hoàng Thị Quỳnh Trang khi nhận được học bổng từ Tập đoàn FLC.

Hay như trường hợp của em Hoàng Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 7C Trường THCS Quảng Hùng, Thanh Hóa. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo lại đông con, cha mất sớm, cuộc sống của 7 mẹ con chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Vượt lên số phận, Trang đã nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, vừa qua em đã xuất xắc đạt giải 3 môn toán cấp thị. Trao đổi với chúng tôi tại chương trình, Trang cho biết: “Cháu rất vui và cảm động trước những tình cảm và tấm lòng mà các cô chú, các bác của Tập đoàn FLC đã dành cho chúng cháu. Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng mọi người”.
 

Các em học sinh xã Nhơn Lý phấn khởi đón chờ những món quà ý nghĩa của Tập đoàn.

Thay mặt UBND xã và gia đình các cháu, tôi xin cảm ơn Tập đoàn FLC đã dành thời gian tổ chức Chương trình cho các em thiếu nhi và đã trao những phần học bổng thật ý nghĩa giúp các em có thêm nghị lực và có điều kiện cắp sách đến trường. Qua chương trình, các em hiểu được phần nào về sự quan tâm của Tập đoàn đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương, tạo sự gần gũi và giúp các em có những ngày hè thật vui tươi, bổ ích. 

Niềm vui của các em học sinh Thị trấn Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc khi nhận những phần tượng và tranh cát để tham gia cuộc thi tô tượng và vẽ tranh.
Các em học sinh tại Thị  xã Sầm Sơn say sưa với phần thi tô tượng

Tổng giá trị tiền mặt được trao tại chương trình là gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, khi đến tham dự chương trình, các em còn được tham gia các trò chơi như thi tô tượng, vẽ tranh cát, tham gia các trò chơi dân gian tập thể và giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ…

Chương trình “Vui hè cùng em” đã góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng là lời tri ân của Tập đoàn FLC đến mảnh đất mà tập đoàn đã đầu tư và xây dựng nên Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái. Đây cũng là dịp góp phần làm cho mối quan hệ  giữa Tập đoàn với địa phương ngày càng gắn kết. Đây chỉ là một trong những hoạt động cộng đồng tại địa phương nơi Tập đoàn FLC có dự án. Ngoài ra Tập đoàn FLC còn thực hiện các hoạt động cộng đồng như bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan môi trường ở nhiều địa phương khác.

FLC

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top