Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 1 năm 2016 | 8:10

Formosa Hà Tĩnh tiếp tục thi công “Tháp tinh thần Bảo Lũy”

Hiện tại trên công trình này, công nhân đã bắt đầu làm việc, đứng cách xa hàng trăm mét vẫn thấy toà tháp 32m đang được gấp rút thi công.

Trước đó phát hiện tại Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (có trụ sở tại TPHCM) đang thi công xây dựng công trình toà tháp cao 32m bằng bê tông cốt thép không có giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu công ty này ngừng việc thi công. 

formosa ha tinh tiep tuc thi cong
“Tháp tinh thần Bảo Luỹ” tiếp tục được thi công.

Công trình tháp này có tên gọi “Tháp tinh thần Bảo Luỹ” do FHS làm chủ đầu tư, có tổng số vốn 6 tỷ đồng. Toà tháp đồ sộ này được thiết kế nằm án ngữ lối vào cổng chính của FHS.

Tuy nhiên ngày 2/1, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau một thời gian tạm ngừng thi công, đến nay công trình “Tháp tinh thần Bảo Luỹ” của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS - thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) đã được cấp phép và tiếp tục triển khai thi công trở lại với một tên gọi mới: “Cọc biển hiệu dạng ngang cổng chính”.

Ông Tùng nói: “Công trình như là cái cổng chào, biển hiệu quảng cáo, cổng kiểm tra qua lại của Công ty FHS mà thôi chứ đừng nặng về văn hóa mà gây ra sự nhạy cảm không cần thiết…”.

Hiện tại trên công trình này, công nhân đã bắt đầu làm việc, đứng cách xa hàng trăm mét vẫn thấy toà tháp đồ sộ cao 32m đang được gấp rút thi công./.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top