Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2016 | 9:16

Gần 100 cô gái cùng khoe sắc tại vòng Casting HH bản sắc việt toàn cầu tại Hà Nội

Vừa qua, vòng casting Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu đã chứng kiến sự khoe sắc của gần 100 bông hoa đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Ngay từ sáng sớm, các thí sinh Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã có mặt tại khách sạn Pumall để tham dự buổi casting. Các thí sinh tự lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân. Rất nhiều thí sinh đã chọn áo dài làm trang phục để khoe hết vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, một số khác chọn những trang phục dạ hội nổi bật để gây ấn tượng với BGK.


Thí sinh nổi bật trong tà áo dài

Buổi sáng, các thí sinh trải qua các vòng thi như: đo chỉ số hình thể, chụp ảnh trong nhà và ngoại cảnh. Buổi chiều, Hoa hậu Quý bà Thu Hương và nhà thiết kế Đức Hùng trong vai trò BGK đã chấm điểm thí sinh qua vòng thi trình diễn catwalk và phỏng vấn.

Điều dễ dàng nhận thấy, các thí sinh đăng ký casting tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đều có chiều cao vượt trội. Rất nhiều thí sinh cao từ 1m72 – 1m76 và phần lớn các thí sinh đều là sinh viên Đại học.


Thí sinh tự tin tạo dáng trước ống kính

Trong phần thi trình diễn và phỏng vấn, rất nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng với BGK bởi vẻ đẹp trong sáng, sự hiểu biết và khả nắng ứng xử tốt. Nhiều thí sinh cho biết, lý do tham dự cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu là bởi tính chất hòa nhập của cuộc thi rất lớn. Họ - những thí sinh trong nước sẽ được cùng cạnh tranh, khoe sắc với những cô gái gốc Việt trên toàn thế giới, điều đó mang lại tính chất phong phú đặc biệt cho cuộc thi.

Hoa hậu quý bà Thu Hương và NTK Đức Hùng trong vai trò BGK cũng đã có những nhận xét và góp ý thẳng thắn về ưu và nhược điểm của từng thí sinh. Điều đó đã phần nào làm động lực cho các thí sinh nếu được lọt vào các vòng sau.


Những bông hoa tỏa sáng trong vòng casting tại Hà Nội

Một số hình ảnh tại buổi casting tại Hà Nội:


Một trong những gương mặt nổi bật tại vòng casting tại Hà Nội


Những cô gái Việt xinh đẹp trong tà áo dài


NTK Đức Hùng cùng các thí sinh


Các thí sinh trong phần thi tạo dáng trước ống kính


Các thí sinh trong vòng casting tại khách sạn Pumall, Hà Nội

Cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt Toàn cầu 2016 do Tập đoàn FLC tổ chức hiện đang trong quá trình casting trong nước.

Theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi, ngày 19/6 chương trình sẽ tiến hành casting tại TP Hồ Chí Minh. Các bạn gái đủ tiêu chuẩn và muốn thử sức tại cuộc thi có thể tìm hiểu và đăng ký tại  http://www.hoahaubansacviet.com.vn/.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt sẽ được tổ chức tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 7/8/2016.

PV

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top