Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021 | 11:24

Gần 1.000 người và phương tiện chữa cháy rừng tại thị xã Hương Thủy

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp đến hiện hiện trường chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy tại thị xã Hương Thủy. Gần 1.000 người và phương tiện cũng đã được huy động đến tham gia chữa cháy rừng tại đây.

Như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, vào trưa ngày 29/6 tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện vụ cháy rừng. Theo đó, cán bộ kiểm lâm tham gia phòng cháy tại hiện trường cho hay, hỏa hoạn bùng phát khoảng 11h30 sáng, từ một khu vực trồng keo tràm của người dân ở khu vực hồ Năm Lăng (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy).

 

Đám cháy bùng phát từ khoảng 11h30 ngày 28/6.
Đám cháy bùng phát từ khoảng 11h30 ngày 28/6.

 

Cũng trong thời điểm này, tại rừng keo tràm ở dốc Xôi (phường Thủy Châu) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh quản lý (phường Phú Bài) cũng phát hỏa. Nhận được tin báo, gần 200 người gồm dân quân, quân đội, công an, chính quyền, người dân địa phương, kiểm lâm, lực lượng PCCC… cùng 4 xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tham gia dập lửa.

Do khu vực cháy ở dốc Xôi (phường Thủy Châu) gió đang thổi mạnh, lửa cũng đã lan sang rừng thông của Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy nên không thể dập lửa trực tiếp bằng sức người và các phương tiện cơ giới.

Mặc dù các lực lượng đã tích cực hiệp đồng chữa cháy nhưng do trời hanh khô, kết hợp gió lớn, đám cháy trên núi cao nên chưa thể kiểm soát được đám cháy.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp sở chỉ huy tiền phương, các ngành chức năng và địa phương đề xuất phương án dựa trên các đường ranh sẵn có và đường lâm sinh, các lực lượng mở rộng thêm đường ranh với mỗi bên nới ra khoảng 20 - 30m, bao quanh khu vực đang bị lửa tàn phá. Đồng thời thiết lập thêm 2 đường ranh vòng ngoài, cách Kho K890 từ 2-3 km nhằm không để lửa lây lan tới Kho K890 và khu vực dân cư lân cận.

 

 

Gần 1.000 người và phương tiện đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại thị xã Hương Thủy.
Gần 1.000 người và phương tiện đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại thị xã Hương Thủy.

 

Đến 18h00 tối ngày 28/6, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động hơn 800 người và 80 phương tiện tham gia chữa cháy rừng tại thị xã Hương Thủy. Các lực lượng được chia thành các nhóm tham gia chữa cháy tại mỗi khu vực cụ thể. Tại địa điểm đồi dốc thì làm đường băng cản lửa; khu vực đồng bằng sử dụng các phương tiện tổ chức dập lửa, làm nguội đồng thời bố trí lực lượng làm mát các điểm dự kiến lửa cháy lan đến để ngăn chặn từ xa…

Chỉ đạo nhanh tại buổi họp khẩn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu chính quyền địa phương cùng công an, quân đội, kiểm lâm… tập trung huy động tất cả lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy.Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để ngăn hỏa hoạn bùng phát mạnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các lực lượng phải khẩn trương làm các đường ranh, kiểm soát đám cháy, không để nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Đến sáng ngày 29/6, đám cháy tại khu vực rừng keo sản xuất ở Tiểu khu 151 ở phường Thủy Phương tiếp tục bùng lên tại một số điểm và tàn phá đồi thông, tràm phía gần đường tránh Huế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top