Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, Lào Cai đã đón hơn 86 nghìn lượt du khách, vượt dự kiến hơn 15 nghìn lượt du khách.
Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lào Cai, từ ngày 27 tháng Chạp Tân Sửu đến mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022, tổng số khách đến Lào Cai đạt hơn 86 nghìn lượt, vượt dự kiến hơn 15 nghìn lượt du khách.
Cụ thể, để đón khách du lịch trong năm 2022, du lịch Lào Cai đã có sự chuẩn bị, thích nghi với tình hình diễn biến dịch Covid-19. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là dịp để du lịch tái khởi động, tạo đà phát triển cho sự trở lại của ngành du lịch. Trước đó, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã rà soát lại các cơ sở lưu trú, yêu cầu chất lượng phục vụ đảm bảo đón khách an toàn phòng, chống dịch; các cơ sở phải đưa ra được quy trình, biện pháp và hướng giải quyết khi tại địa điểm có xuất hiện F0. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón khách.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.