Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 9:38

Giả danh đại diện Báo Pháp luật Việt Nam xúc phạm danh dự, uy tín của các lãnh đạo

Xin vào làm việc tại Văn phòng đại diện khu vực miền Trung, Báo Pháp luật Việt Nam không được, Phước thuê soạn thảo công văn với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo và gửi đến lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Phước, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc về hành vi mạo danh đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế để xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh.

Phan Văn Phước tại cơ quan Công an.
Phan Văn Phước tại cơ quan Công an.

 

Qua kết quả điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận do xin vào làm việc tại báo Pháp luật Việt Nam Văn phòng đại diện khu vực miền Trung nhưng không được ông Nguyễn Quang Tám – Trưởng văn phòng đại diện báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế đồng ý nên đối tượng Phan Văn Phước đã scaner công văn về việc mời đồng hành chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” và “Chương trình tri ân tháng 7 miền Trung 2021” của Báo Pháp luật Việt Nam.

Sau đó, Phước thuê soạn thảo công văn với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo. Với động cơ thù hằn cá nhân, Phước đã mạo danh ông Nguyễn Quang Tám, cộng tác viên Trương Công Sơn và Trương Quốc Toản của Báo Pháp luật Việt Nam và gửi các văn bản này đến lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khám xét nhà ở của Phước và quầy photo nơi đối tượng soạn thảo văn bản và scaner các nội dung, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top