Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021 | 19:2

Gia Lai: Chuyển cơ quan điều tra vụ phá rừng tại xã Hra

Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng, cưa hạ gỗ trái phép tại xã Hra (huyện Mang Yang), đoàn liên ngành huyện đã vào cuộc.

Sáng 6/6, ông Đại, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang cho biết, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tại xã Hra, Hạt Kiểm lâm đã lập tức tham mưu cho UBND huyện Mang Yang và huyện đã thành lập đoàn liên ngành gồm: Quản lý thị trường, Công an, lực lượng của hạt, xã Hra để tiếp cận hiện trường để điều tra, truy bắt các đối tượng trong vụ phá rừng nói trên

Như một số cơ quan báo chí thông phản ánh trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, cánh rừng xã Hra (huyện Mang Yang, Gia Lai) đã bị phá "tan hoang". Hàng chục chiếc xe chuyên dụng ngày đêm vận chuyển gỗ lậu xuống núi nhưng chính quyền xã không biết.

Theo đó, từng đoàn xe gỗ lậu mới được khai thác, chuẩn bị đưa ra khỏi rừng tẩu tán.

Ngay từ dưới chân núi, PV đã bắt gặp từng đoàn xe sắt chuyên dụng đang vận chuyển những hộp gỗ mới xẻ và tiến về hướng xã Hra để tiêu thụ. Bước vào cánh rừng, chúng tôi có thể dễ dàng xác định các "công trường" khai thác gỗ lậu từ tiếng cưa lốc đang thét gầm. Men theo con đường độc đạo vào cánh rừng, đã thấy 3 nhóm lâm tặc đang chọn cho mình những góc riêng để cưa hạ cây rừng. Cụ thể, vào chiều tối ngày 2/6, có khoảng 15 - 20 đối tượng lâm tặc đi trên những chiếc xe sắt tiến vào rừng.

received_4025928314142238.jpg
Rừng ở xã Hra bị phá tan hoang, chính quyền không biết.

 

Nhóm đầu tiên có khoảng 4 người đang cắt hạ 5 cây gỗ lớn có đường kính khoảng 40 - 60 cm. Sau đó, chúng xẻ cây thành những hộp vuông theo quy cách. Tiếp đó, nhóm lâm tặc sử dụng 2 - 3 con trâu kéo gỗ xuống núi rồi dùng xe sắt để vận chuyển đi.

Cách đó khoảng 500 m, một nhóm lâm tặc khác đang đốn hạ 4 cây gỗ lớn có đường kính trên 60 cm. Vì gần đường nên chúng dùng xe sắt để vận chuyển xuống.

Sâu trong rừng, khu vực giáp với lâm phần của huyện Kông Chro, gần chục người dân bản địa đang chia thành từng tốp nhỏ để đốn hạ cây rừng. 

received_771163690229384.jpg
 Lâm tặc ngang nhiên dùng cưa lốc để cắt cây rừng.

 

Khoảng 15  - 18h mỗi ngày, từng đoàn lâm tặc rầm rộ nối đuôi nhau vận chuyển gỗ lậu xuống núi thuộc làng Đê Kon. Những hộp gỗ vuông vắn cứ thế được chất lên con ngựa sắt, rồi ì ạch băng rừng xuống núi.Khi thấy động, các đối tượng đã bỏ gỗ hộp, cưa máy để chạy trốn.

Điều đáng nói là cánh rừng trên chỉ cách trụ sở xã Hra khoảng 5km. Chỉ trong một buổi chiều, PV tiếp cận đã phát hiện hàng chục cây rừng có đường kính từ 40 cm - 60 cm, cây lớn có đường kính gần 1 m bị cắt hạ.

Tuy lâm tặc hoạt động ngày đêm, gỗ lậu nối đuôi nhau ầm ầm xuống núi, nhưng chính quyền xã không hề hay biết. Trong lúc cánh rừng đang bị phá "tan hoang" thì tại trụ sở UBND xã đang tổ chức cuộc họp về... quản lý bảo vệ rừng.

Tại biên bản họp vào ngày 2/6, UBND xã Hra báo cáo, thời gian vừa qua, xã chỉ phát hiện một trường hợp vận chuyển một lóng gỗ và chưa có vụ khai thác rừng trái phép nào.

Trao đổi với PV, ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hra, cho biết: "Cánh rừng mà PV cung cấp thông tin phá rừng khả năng là lâm phần do xã quản lý. Nhiều năm qua, xã đã thành lập tổ tuần tra, quản lý lâm phần. Trong hơn một tháng qua, xã chưa phát hiện trường hợp  khai thác rừng trái phép nào. Về thông tin phá rừng, xã sẽ cử lực lượng vào hiện trường để xác minh".

Ông Tuấn cho biết thêm, năm 2020, xã được cấp hơn 60 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng để chi vào công tác bảo vệ rừng. Năm 2021, xã đã đề xuất kế hoạch giao khoán cho cộng đồng làng Đê Kôn để bảo vệ cánh rừng trên.

Sau khi nhận được thông tin về việc lâm tặc hoành hành trên cánh rừng xã Hra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang, UBND xã tiến hành mật phục bắt các đối tượng xuống núi.

Khoảng 18h ngày 2/6, từng đoàn lâm tặc đang vận chuyển gỗ lậu xuống núi thì bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ một xe sắt cùng 8 hộp gỗ xẻ.

Ông Trần Tất Đắc, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Mang Yang, cho hay: "Ngay khi nhận được thông tin của báo chí, lực lượng đã "trắng đêm" chốt chặn trên rừng và phát hiện rất nhiều xe vận chuyển gỗ lậu xuống núi. Hiện chúng tôi đang phối hợp để vào hiện trường kiểm đếm số lượng gỗ vi phạm".

Như vậy, vụ phá rừng nói trên thuộc địa bàn quản lý của UBND xã Hra, và Hạt Kiểm lâm huyện đã chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra, truy bắt các đối tượng phá rừng để xử lý theo quy định.

 

 

 

Thanh Bình
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top