Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021 | 14:23

Giai đoạn 2016-2021, Đắk Nông có hơn 117.200 lượt hộ được vay vốn ưu đãi

Trong giai đoạn 2016 - 2021, doanh số cho vay tại NHCSXH tỉnh Đắk Nông là hơn 3.700 tỷ đồng, với 117.202 lượt hộ gia đình được vay vốn ưu đãi.

Trong đó, 27.106 lượt hộ nghèo; 12.630 lượt hộ cận nghèo; 11.258 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Nguồn vốn cho vay được giải ngân kịp thời đến các hộ gia đình, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhờ nguồn vốn này, người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh có 11.230 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 6.200 lao động. 3.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Hơn 60.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng.

Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi.
Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi.

 

Bên cạnh đó, nguồn vốn đã giúp 1.150 hộ xây dựng nhà ở, góp phần giúp gần 30.000 lượt hộ cư trú tại các xã vùng khó khăn tiếp cận vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có nhiều hộ thoát nghèo vươn lên khá - giàu, ngoài sự nỗ lực của từng gia đình, các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất. Trong đó, có nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. Bà con nông dân yên tâm khi vay vốn từ NHCSXH vì lãi suất ưu đãi, thời gian trả nợ gốc và lãi khá dài, từ đó, tạo tâm lý khá thoải mái để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thoát nghèo bền vững.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top