Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh
Thời gian qua, có nhiều vụ xâm hại tình dục đối với học sinh ở các cấp học trên địa bàn cả nước. Để trang bị kỹ năng cho học sinh, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (Long Biên - Hà Nội) đã tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục .
Phải có biện pháp phòng ngừa từ xa
Cô giáo Đỗ Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều cho biết, thời gian qua, có nhiều vụ xâm hại tình dục trong các nhà trường ở mọi các cấp học, đây là một vấn nạn cũng như một mối lo lắng không chỉ những người làm công tác giáo dục mà còn là nỗi lo của gia đình và toàn xã hội.
Để có biện pháp phòng tránh cho các con, nhất là học sinh nữ biết những hiện tượng từ những kẻ biến thái đang có ý định thực hiện hành vi xâm hại đến thân thể mình, nhà trường đã xây dựng một chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, giúp các con biết và có biện pháp phòng ngừa, thậm chí còn giúp đỡ các bạn khác khi phát hiện ra bạn mình đang gặp nạn hoặc có thể bị xâm hại.
Cô Nhàn cho biết thêm, đối với học sinh tiểu học, lựa chọn phương pháp, hình thức giáo dục sao cho các con tiếp thu nhanh nhất, nắm được các kỹ năng tự bảo vệ mình, nhà trường đã tổ chức giáo dục bằng các tiểu phẩm. Điều này sẽ làm cho các con thích thú và nắm bắt được nhanh hơn.
Chị Nguyễn Thị Hoa có con gái theo học tại Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều cho biết: Tôi được tham dự buổi giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, thông qua những tiểu phẩm được các cô giáo dàn dựng công phu và dưới sự biểu diễn khá thuần thục trên sân khấu của các con. Tôi thấy đây là hoạt động giáo dục rất cần thiết và bổ ích cho các con và cả với phụ huynh như chúng tôi.
Theo chị Hoa, trong xã hội hiện nay, do bị ảnh hưởng rất nhiều từ lối sống không được kiểm soát, từ những trang mạng đen đang hàng ngày hàng giờ tác động đến lớp trẻ, nếu không có những biện pháp giáo dục để phòng ngừa từ xa đối với các bé gái thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Em Huyền Trang, học sinh lớp 5A3, chia sẻ, được xem trên truyền hình và nghe cô giáo kể nhiều về hiện tượng xâm hại trẻ em trong thời gian vừa qua, nhưng chúng con không hề biết như thế nào là xâm hại, không hề biết như thế nào là có người muốn xâm hại mình. Nhưng qua buổi giáo dục kỹ năng bằng xem các tiểu phẩm do các bạn trong nhà trường biểu diễn này, chúng con mới biết và có ý thức phòng tránh hơn.
Giáo dục thường xuyên, bằng nhiều hình thức
Cô giáo Phùng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều cho biết, giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em không chỉ giáo dục thông qua các bài giảng mà nhà trường còn lựa chọn nhiều hình thức để giáo dục các con, trong đó có sử dụng những tiểu phẩm được xây dựng rất công phu để tạo sự thu hút cho các con, đồng thời giúp các con nhớ kỹ hơn và nhanh hơn.
Không những chỉ nhà trường, chúng tôi còn phối kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường, hội phụ huynh học sinh cùng có trách nhiệm giáo dục cho các con kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, để bảo vệ một cách an toàn nhất cho các con khi ở trường, từ trường về nhà và ở những nơi công cộng khác.
Cô Hằng còn cho biết thêm, việc giáo dục kỹ năng phòng chống này chúng tôi không chỉ làm một lần mà làm nhiều lần, thường xuyên và giáo dục nhiều kỹ năng khác cho các con và biết cách để xử lý nếu như gặp phải các sự việc đó.
Đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống này của nhà trường cho học sinh, một phụ huynh học sinh cho biết, việc giáo dục này là hết sức cần thiết đối với các con hiện nay. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dạy dỗ của các thầy cô không chỉ có kiến thức khoa học mà còn cả những kiến xã hội, kiến thức của cuộc sống hiện tại trong xã hội công nghệ hiện nay.
Tôi cho rằng, nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoại khóa như thế này nhiều hơn nữa để cho các con có thêm kiến thức tự bảo vệ mình và bảo vệ bạn.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hiện nay đang là nhu cầu thiết yếu đối với các em học sinh khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, việc giáo dục các kỹ năng sống không chỉ đơn thuần là để phóng tránh mà còn để cho các con biết cách xử lý khi gặp phải những tình huống thực thế đến với mình. Đây là trong những hoạt động rất cần phát huy và tổ chức thường xuyên.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.
Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.
Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.