Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 | 10:55

Giới đầu tư tranh nhau biệt thự triệu đô Regent Residences Phu Quoc

Ngay khi thông tin chủ đầu tư BIM Group rục rịch mở bán giai đoạn 2 những căn biệt thự siêu sang 6 sao Regent Residences Phu Quoc, giới đầu tư đã vội vàng đặt chỗ bởi e ngại tình trạng cháy hàng từng xảy ra khi BIM Group mở bán giai đoạn một.

 90% số lượng biệt thự Regent Residences Phu Quoc giai đoạn 1 đều đã có chủ

 

Được biết, Regent Residences Phu Quoc là hợp phần thứ 3 của dự án khu phức hợp du lịch Phu Quoc Marina. Phu Quoc Marina có tổng diện tích 155 ha trải dài  trên 1km bờ biển Bãi Trường (Long Beach), nổi tiếng là nơi ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt vời ở đảo Ngọc. Hai hợp phần trước là căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng InterContinenal Phu Quoc Long Beach Residences và Phu Quoc Waterfront với các căn nhà phố phù hợp kinh doanh thương mại đều trong tình trạng “cháy hàng”.

Regent Residences Phu Quoc sở hữu tầm nhìn hướng biển hoàn hảo, dự án nằm sát bờ biển bao gồm 76 căn biệt thự biển sang trọng và các căn sky villas hạng siêu sang, phòng khách sạn hạng sang cùng nhiều tiện ích đẳng cấp như: Rooftop bar, Sky bar, Gym, nhà hàng đạt chuẩn Michelin Star, Beach club, Spa…

Sở hữu vị trí đắc địa, đi cùng với uy tín của chủ đầu tư BIM Group và sự hiện diện của thương hiệu quản lý vận hành 5 sao vốn nổi tiếng tinh tế trong giới nghỉ dưỡng xa hoa thế giới Regent, Regent Residences Phu Quoc nhanh chóng thu hút tầm mắt của giới đầu tư sành sỏi từ khi dự án chưa mở bán. Vì vậy, chỉ sau 1 tháng mở bán giai đoạn 1, 90% các căn biệt thự đã được đặt cọc và ký hợp đồng.

Đặc biệt mới đây, Tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu InterContinental Hotels Group (IHG) chính thức công bố hoàn tất mua 51% cổ phần của Regent Hotels & Resorts. Thương vụ này trở thành đòn bẩy thúc đẩy giá trị của các dự án mang thương hiệu Regent. Theo đó, Regent Hotels and Resorts sẽ trở thành thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống các thương hiệu khách sạn thuộc IHG. 

 

 Regent Hotels and Resorts sẽ trở thành thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống các thương hiệu khách sạn thuộc Tập đoàn IHG.

 

IHG là tập đoàn khách sạn đa quốc gia có trụ sở tại Denham, Vương quốc Anh. Đây là tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới tính theo số lượng phòng đang quản lý, sở hữu 12 thương hiệu khách sạn với 5,000 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, tập đoàn này cũng đang quản lý một loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang. Điều quan trọng hơn cả, bất chấp những giai đoạn kinh tế thế giới khó khăn, doanh thu, lơi nhuận của IHG liên tục tăng trưởng.

Đại diện chủ đầu tư BIM Group cho biết dự kiến trong tháng 4, BIM Group sẽ mở bán giai đoạn 2 - chào bán 36 căn biệt thự cuối cùng.

Ông Nguyễn Thành Dũng, một nhà đầu tư ở Hà Nội cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn và Phú Quốc là điểm đến triển vọng nhất trên cung đường du lịch ở Việt Nam. Hiện ở Phú Quốc không có nhiều dự án sở hữu nhiều ưu thế như Regent Residences Phu Quoc cả về vị trí, thương hiệu quản lý, thiết kế độc đáo.

Là người yêu thích du lịch và từng trải nghiệm những kỳ nghỉ ở khách sạn mang thương hiệu Regent, nhà đầu tư này cho rằng chủ đầu tư đã có lựa chọn chiến lược khôn ngoan khi kết hợp với Regent Hotel & Resort. Những khách sạn dưới “cờ” Regent luôn có sự tinh tế và đẳng cấp, nơi du khách được tận hưởng dịch vụ hoàn hảo và trọn vẹn.

 

 Nhà mẫu Regent Residences Phu Quoc.

 

Còn bà Đỗ Thị Phượng (Kim Ngưu, Hà Nội) đã thật sự bị thuyết phục sau khi được xem nhà mẫu của dự án. Theo bà Phượng, sau khi xem nhà mẫu, bà hoàn toàn yên tâm về đẳng cấp của dự án. Cùng với các nhà đầu tư khác, bà Phượng đã được “mục sở thị” căn biệt thự đẳng cấp 6 sao với thiết kế tối giản hiện đại. Với những hồ sen bao quanh khu biệt thự tạo cảm giác thư thái, chủ nhân và du khách sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng sang trọng, yên bình.

Cuối cùng, chính sách bán hàng cùng với các chương trình cho thuê linh hoạt là một yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư có sự đánh giá chính xác về hiệu quả đầu tư biệt thự Regent Residences Phu Quoc.

 

 Nhiều nhà đầu tư đang kiếm tìm cơ hội sở hữu những căn biệt thự cuối cùng tại Regent Residences Phu Quoc.

 

Theo đó, khách hàng được chia sẻ 40% doanh thu cho thuê biệt thự, đảm bảo không thấp hơn 9%/năm trong 9 năm đầu tiên. Những khách hàng không nhận chia sẻ lợi nhuận từ chủ đầu tư trong 3 năm đầu tiên sẽ được chiết khấu luôn 20% giá trị biệt thự và sau đó tiếp tục được hưởng mức thu nhập bằng 9% giá trị biệt thự.

Trong suốt thời gian tham gia chương trình cho thuê, chủ nhân biệt thự có thể yên tâm tài sản của mình sẽ được duy trì theo tiêu chuẩn hạng sang 6 sao của IHG. Chủ nhân biệt thự sẽ được dành tặng 15 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm tại dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng dành nhiều ưu đãi khác như chiết khấu đầu tư số lượng lớn dành cho các nhà đầu tư mua từ 3 biệt thự trở lên, chiết khấu thanh toán sớm dành cho các nhà đầu tư thanh toán tối thiểu 95% giá trị biệt thự tại thời điểm ký hợp đồng; chiết khấu ưu đãi tri ân khách hàng thân thiết. Các mức chiết khấu này sẽ được áp dụng đồng thời nếu nhà đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau.

Có thể nói, chương trình bán hàng hấp dẫn là dấu chấm hoàn hảo cho Regent Residences Phu Quoc sau những ưu thế về vị trí, chủ đầu tư, thương hiệu quản lý, thiết kế. Bởi tin tưởng đây sẽ là thương vụ đầu tư vẹn tròn nên nhiều nhà đầu tư đã đặt chỗ chờ ngày mở bán những căn biệt thự cuối cùng.

Dự án được phân phối độc quyền bởi Địa Ốc MGV cùng hệ thống sàn liên kết PQR, EagleLand, Home2Home, HTland, Shouse.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top