Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký quyết định gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ ngày 16/11/2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Chủ tịch UBND huyện Yên Thế căn cứ tình dịch Covid-19 tại địa phương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời ở quy mô phù hợp nhằm đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hiện, huyện Yên Thế có thị trấn Bố Hạ đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 4 (màu đỏ); 03 xã Đông Sơn, Hương Vĩ và Tân sỏi ở cấp độ 3 (màu cam) và 08 xã: Đồng Hưu, Đồng Kỳ, Đồng Lạc, Đồng Tiến, Phồn Xương, Tam Hiệp, Tân Hiệp và Tiến Thắng ở cấp độ 2 (màu vàng); các xã còn lại ở cấp độ 1 (màu xanh).
Trước đó, để kịp thời ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn huyện Yên Thế do trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, ngày 06/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Yên Thế.
Ngày 15/11, huyện Yên Thế ghi nhận thêm 13 ca F0, trong đó 12 trường hợp nằm trong khu cách ly và 01 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc định kỳ.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.