Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021 | 14:53

Gửi trọn niềm tin vào đại biểu của nhân dân

Ngày 23/5, gần 70 triệu cử tri cả nước hân hoan cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, tài tham gia vào QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

04.jpg
Cử tri Hải Phòng phấn khởi cầm trên tay những lá phiếu, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài.

 

Ngày 23/5, gần 70 triệu cử tri cả nước hân hoan cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, tài tham gia vào QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gửi trọn niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình.

Khi được hỏi, nhiều cử tri chia sẻ là đặt nhiều niềm tin vào các đại biểu đã lựa chọn.

Kỳ bầu cử đặc biệt

Nhiều cử tri khi phóng viên Kinh tế nông thôn tiếp xúc đều cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một kỳ bầu cử đặc biệt.

Đặc biệt, bởi đây là kỳ bầu cử diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện cách ly, giãn cách, do vậy, các cử tri ở đây phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại nhà hoặc khu cách ly. Các cử tri khác đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đều phải thực hiện rất nghiêm ngặt theo quy định 5K phòng, chống dịch của Bộ Y tế. 

Cử tri Nguyễn Ngọc Thư, 80 tuổi, trú tại Đông Hội (Đông Anh - Hà Nội) cho biết, cả cuộc đời tôi đây có lẽ là cuộc đi bầu đặc biệt nhất. Dịch bệnh Covid-19  hoành hành, nhưng chúng tôi không thể không vui mừng, phấn khởi, vì vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn người đủ dức, tài, đại diện nói lên tiếng nói của nhân dân trước Quốc hội và HĐND.

Là cử tri đang ở trong vùng có dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Thắng ở Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, mặc dù đã thực quyền và nghĩa vụ của mình nhiều lần, nhưng lần này là kỳ bầu cử đặc biệt. Bởi lẽ, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng vào thời điểm dịch Covid-19 quay trở lại, có nhiều diễn biến phức tạp hơn  lần trước nên mỗi cử tri khi bầu cử đều phải thực hiện phòng chống dịch, giãn cách xã hội, an toàn cho tất cả mọi người.

“Tại Bắc Giang, có địa phương tổ chức các tổ bầu cử cơ động, mang hòm phiếu đến tận hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà, để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”, ông Thắng nói.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra trên khắp cả nước, các điểm bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm túc quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà Bộ Y tế đã đề ra, mọi điểm bỏ phiếu đều làm tốt công tác khử khuẩn, vệ sinh an toàn trước, trong và sau bầu cử. Điều này đã làm cho cử tri yên tâm khi đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tự hào khi lần đầu đi bỏ phiếu

Tại các điểm bỏ phiếu, ngoài những cử tri cao tuổi, không khó để nhận thấy những cử tri trẻ tuổi, lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trên gương mặt của những cử tri này vẫn còn lộ rõ vẻ thiếu tự tin,  nhưng trong ánh mắt lại ngời sáng lên niềm tự hào.

Gặp  phóng viên tại điểm bỏ phiếu số 4, thuộc tổ dân cư số 10, phường Đức Giang (Long Biên), Nguyễn Vân Anh, sinh năm 2002, vẫn còn chút bối rối và e ngại,  cho biết: Đây là lần đầu tiên em đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình, ban đầu cũng không tự tin cho lắm, nhưng được sự động viên của chính quyền và đặc biệt là hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình, nên em tự tin đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

“Em rất vinh dự và tự hào là cử tri trẻ tuổi, lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử, lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, tài, đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp. Em mong muốn những đại biểu được em lựa chọn đều phát huy được hết tinh thần trách nhiệm của mình, xây dựng nên Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân”,  Nguyễn Vân Anh nói.

 

02.jpg

Cử tri trẻ Nguyễn Kiến Quốc (Lào Cai) đọc kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

 

Gương mặt rạng ngời, cử tri trẻ Nguyễn Kiến Quốc 19 tuổi (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: “Vì là lần đầu tiên đi bầu cử nên em cũng hơi bỡ ngỡ nhưng được sự hướng dẫn tận tình của các thành viên tổ bầu cử, em đã tự tin để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Em cũng đã tự tìm hiểu về các thủ tục bầu cử, đọc và nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để tìm ra những người mà em thấy có năng lực, phẩm chất tốt để gửi gắm. Bỏ phiếu xong, em thấy rất vui và tự hào khi được tham dự vào hoạt động chính trị có ý nghĩa. Em thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn khi lá phiếu của mình góp phần chọn ra những người ưu tú đại diện cho nhân dân”.

Tại thị trấn Trường Sa (Khánh Hòa), binh nhất Lương Thành Giang, một cử tri chia sẻ: “Tôi rất háo hức, vui mừng khi được tham gia kỳ bầu cử đặc biệt tại đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tôi sẽ bầu chọn những người có đức, có tài, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa, từ đó biến thành hành động để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước”.

Cảm xúc về lần bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc đời, em Trương Minh Ánh, thôn Trung Hà, xã Lâm Hợp (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) chia sẻ: “Lớp em có tất cả 31 bạn nhưng chỉ 1/3 trong số đó đủ tuổi được tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Điều đó càng khiến em cảm nhận được trọng trách và vinh dự của bản thân khi góp phần lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân để quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, của tỉnh. Là cử tri trẻ tuổi, bản thân em mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; hỗ trợ nguồn vốn để người trẻ tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Đại biểu được bầu sẽ hết lòng vì nước, vì dân

Một trong những mong muốn, kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là có thêm nhiều đại biểu dám nói thẳng, nói thật, đấu tranh với tệ nạn tham nhũng làm thiệt hại kinh tế và sự phát triển của đất nước, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

03.JPG

Cử tri Nguyễn Văn Quý ở Long Biên (Hà Nội) mong muốn có thêm nhiều đại biểu dám nói thẳng, nói thật.

 

Cử tri Nguyễn Văn Quý ở Ngọc Lâm (Long Biên) cho biết, tôi mong muốn và kỳ vọng nhiều vào các đại biểu Quốc hội khóa này. Tôi mong các vị trúng cử phải thật sự là những đại biểu của dân, do dân và vì dân. Dám đấu tranh với những sai phạm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, đấu tranh với những tệ nạn tham nhũng”.

Cử tri Phạm Văn Thứ, 46 tuổi, trú Mũi Xã (Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau)  cho biết, từ nhiều ngày trước ông đã thu xếp không đi biển để hôm nay kịp đến dự bỏ phiếu thật sớm. Cha ông là du kích ở đây thời kháng chiến, thường nói với ông rằng: “Là một người ở thế hệ bám rừng đánh giặc để non sông thống nhất, ông hạnh phúc rất lớn khi cầm lá phiếu cử tri. Ông càng hạnh phúc hơn khi sinh ra những đứa con là cử tri được lớn lên trong thời bình, Bắc Nam liền cõi”.

Mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có tầm, đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhân dân, cử tri Nguyễn Gội (85 tuổi, khu 4, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) xúc động nói: “Tôi mong người được bầu sẽ quản lý tốt đất nước, quản lý tốt địa phương, cuộc sống của người dân ngày một nâng cao”.

Ông Trần Doãn Phu (khu phố Trần Phú, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, 89 tuổi) mặc dù tuổi cao, đi đứng lại không vững, nhưng vẫn tự mình đến điểm bầu cử, tự tay chọn lựa, bỏ phiếu cho những đại biểu xứng đáng.

“Tôi đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chứng kiến bao đau thương, mất mát của cả dân tộc. Đất nước mình có được như hôm nay, bản thân tôi thấy rất toại nguyện. Tôi mong rằng các đại biểu đại diện cho nhân dân sẽ sáng suốt quyết định các vấn đề quốc kế dân sinh, không chỉ góp phần dựng xây đất nước đàng hoàng, to đẹp hơn mà còn giúp cho cuộc sống của người dân thực sự ấm no, hạnh phúc”, ông Phu nói.

Cử tri Lê Thế Nguyên (87 tuổi, ở thôn Mỹ Thượng, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) chia sẻ, với trách nhiệm của người công dân, tôi luôn gương mẫu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, chọn ra những đại biểu có tài, có đức xứng đáng đứng vào cơ quan quyền lực của đất nước và địa phương, để nói lên tiếng nói cho người dân chúng tôi.

 

01.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ảnh: VGP

 

Tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 4 (số 58 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thuộc Đơn vị bầu cử số 1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng   tin tưởng, kỳ vọng, mong muốn tất cả các vị ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình như Hiến pháp và pháp luật đã quy định, nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người ĐBQH, HĐND các cấp.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, đến 19 giờ ngày 23/5 - Ngày hội non sông đã thành công tốt đẹp, 69.509.324/70.098.949 (99,16%) cử tri cả nước đã đi bầu để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Hy vọng các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thực hiện được những mong muốn của cử tri trên khắp đất nước gửi gắm. Để xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ mong muốn.

Báo chí nước ngoài: Quốc hội khóa mới được kỳ vọng thúc đẩy thực hiện các mục tiêu

Hàng loạt các tờ báo, hãng thông tấn trên thế giới đã có bài viết, đăng tải hình ảnh và  bình luận đánh giá cao về quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam nỗ lực vượt qua diễn biến phức tạp của dịch bệnh để tổ chức cuộc bầu cử thành công. Nhiều bài báo gọi đây là sự kiện chính trị quan trọng ở Việt Nam, tượng trưng cho tính liên tục của một cường quốc kinh tế mới nổi ở châu Á.

Tờ Nikkei của Nhật Bản có bài đăng tải ngày 23/5 cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả Chính phủ và người dân, các điểm bỏ phiếu diễn ra an toàn, tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Ngoài ra, báo này cũng nhấn mạnh, việc bầu cử tại các điểm cách ly đặc biệt cũng được quan tâm. Tại các tỉnh có dịch phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, hòm phiếu được đưa đến từng gia đình bị cách ly để đảm bảo quyền  bầu cử của mọi công dân được thực hiện đầy đủ.

Hãng tin La Prensa Latina của Cuba có bài nhan đề “Người Việt Nam đi bầu cử chọn ra người phù hợp cho cơ quan lập pháp”. Bài báo khẳng định, hơn 70 triệu người Việt Nam có đủ tư cách đi bầu cử và số lượng người đi bầu rất cao. Các lá phiếu của cử tri sẽ chọn 500 đại biểu trong số 866 người. Theo đánh giá của tác giả bài báo, danh sách các ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử lần này cũng cao hơn các kỳ trước đó, chứng tỏ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong bình đẳng giới, mong muốn các đại biểu quốc hội là nữ có thể đạt tới 30% vào năm 2030.

Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo có bài viết khẳng định, bất chấp làn sóng mới của dịch bệnh, Việt Nam nỗ lực thực hiện thành công cuộc bầu cử quan trọng này bằng cách  tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, đảm bảo an toàn. Các cử tri Việt Nam cũng được tuyên truyền đầy đủ cho cuộc bầu cử quan trọng này để bầu ra 500 đại biểu đại diện đủ đức đủ tài vào cơ quan lập pháp lớn nhất của đất nước.

Hãng tin Spunik của Nga có bài viết nhan đề: Việt Nam lần đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt, hiện đại và trẻ hóa. Tờ báo này cho rằng, Việt Nam đã sáng tạo trong việc tổ chức bầu cử để đảm bảo dịch bệnh không lây lan và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tờ Thời báo kinh tế của Ấn Độ có bài viết nêu bật ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam. Bài báo cho rằng, việc xây dựng một đội ngũ lãnh đạo mới ở Việt Nam cũng thể hiện niềm tin của người dân. Bài báo khẳng định, quan hệ Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục được thắt chặt dưới đội ngũ lãnh đạo mới và những người được bầu tới đây sẽ tiếp tục các chính sách hợp tác tốt đẹp với Ấn Độ, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển vì thịnh vượng, hòa bình ở khu vực.

Trên trang của hãng tin AFP (Pháp) là những bức ảnh về không khí vui tươi và tích cực của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hãng này cũng đăng tải những bức ảnh về những nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử an toàn và thành công. Những bức ảnh của hãng tin này thể hiện, người dân đi bầu cử tích cực và minh bạch.

Hầu hết các bài báo đều cho rằng, Quốc hội khóa mới của Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Việt Nam, bao gồm đa phương hóa và đa dạng hóa cũng như các mục tiêu về kinh tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

 

Nhóm P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top