Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 7 năm 2021 | 14:28

Hà Nam bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 2/7, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Hà Nam.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

 

Theo báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hà Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,47%. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50/50 đại biểu.
 
Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định: Bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng ban, phó ban của các ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh.
 
 
Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX.
 
 
Với sự tín nhiệm tuyệt đối, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBHQ tỉnh Hà Nam khóa XIV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; các ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; ông Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Với cương vị mới, tập thể Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ủng hộ của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri, nhân dân trong tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐNĐ trên mọi lĩnh vực, nhất là trong thảo luận, thông qua các quyết sách tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển KT-XH và giám sát việc thực hiện những quyết sách đó theo quy định.
 
Thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND; tăng cường phối hợp giữa thường trực HĐND tỉnh với đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt 2 chức năng quyết định và giám sát bảo đảm các quyết sách đúng đắn, phù hợp, linh hoạt góp phần sớm xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, Phạm Sỹ Lợi tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.
 
 
Kỳ họp đã bầu ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Anh Chức, Trần Xuân Dưỡng, Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu 17 Ủy viên UBND tỉnh, 25 Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 Trương Quốc Huy phát biểu 
 
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Để hoàn thành trọng trách nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo, xây dựng UBND ngày càng vững mạnh; sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, đại biểu HĐND và nhân dân trong tỉnh.
 
Trước mắt, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm, tạo đà cho sự tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới.
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 
Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ, cải thiện môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.
 
Kỳ họp cũng đã nghe MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri (tiếp thu để báo cáo vào kỳ họp sau); biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021.
 
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top