Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 | 21:29

Hà Nam: Cần tổ chức Giải báo chí của tỉnh

Sáng 29/9, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam chính thức khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, cần phải tổ chức Giải báo chí của tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa IV trình tại Đại hội đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, hoạt động báo chí và công tác hội có sự chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng, tiêu biểu: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tặng Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam bức trướng nhân dịp Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
 
Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hội đã tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập hợp rèn luyện hội viên, xây dựng tổ chức hội; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ; đối ngoại, thi đua khen thưởng và các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo... Mỗi năm, Hội có trên 40 tác phẩm xuất sắc tham dự các giải báo chí của trung ương, chuyên ngành, địa phương với hàng chục tác phẩm đã đoạt giải.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Đại hội.
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho rằng, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam diễn ra trong thời điểm ý nghĩa: Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đất nước đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, hiện đang bước vào trạng thái bình thường mới, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong nỗ lực chung đó, các cơ quan báo chí cả nước, trong đó có những người làm báo tỉnh Hà Nam có những đóng góp quan trọng, là một trong 4 lực lượng tiên phong trên mặt trận chống dịch Covid-19.
 
Những năm qua, các cơ quan báo chí tỉnh Hà Nam đã có những bước phát triển tích cực, trở thành nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục giành sự quan tâm đến hoạt động và sự phát triển của Hội Nhà báo Hà Nam. Hiện, Hà Nam là một trong số ít tỉnh (60/63 tỉnh, thành - PV) chưa có Giải báo chí,  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong Ban Chấp hành Hội Nhà báo Hà Nam khóa mới cũng như lãnh đạo tỉnh ủng hộ tổ chức giải báo chí của địa phương.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, như: Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 43/CT-TƯ của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Hội nhà báo và các cơ quan báo chí Hà Nam cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, hướng mọi hoạt động Hội vào việc góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí và mỗi người làm báo không ngừng đổi mới, trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa ghi nhận những ý kiến đóng góp của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nam và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng của tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong rằng Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí cùng đội ngũ những người làm báo của tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là “cầu nối’ thông tin giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh cần thường xuyên quán triệt đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí gắn với hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Luật Báo chí.
 
Ban Chấp hành các chi hội tiếp tục phát huy tính sáng tạo, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội; mỗi người làm báo phải là những chiến sỹ cách mạng, có tinh thần dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thông tin trên báo chí phải đảm bảo tính chất, chức năng của báo chí cách mạng Việt Nam...
 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V.
 
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
 
Trước đó, trong phiên họp chiều ngày 28/9, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành; Ban Kiểm tra, Trưởng Ban kiểm tra; bầu đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đó, 7 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V, 3 đồng chí được bầu vào Ban Kiểm tra, 2 đồng chí được bầu là đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa V.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top