Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021 | 16:18

Hà Nam đẩy mạnh công tác chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh

Sáng 15/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021, dịch bệnh trên đàn vật nuôi có những diễn biến phức tạp. Nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc xin để điều trị như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục… liên tục tái bùng phát tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nam. Tính đến ngày 13/12, Hà Nam có hơn 23.500 con gia cầm bị tiêu hủy do mắc cúm gia cầm; 62 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục, xảy ra ở 55 hộ chăn nuôi tại 6 xã, phường thuộc 3 huyện, thị xã. Đáng chú ý, các địa phương trong tỉnh xảy ra 3 đợt dịch tả lợn châu Phi tại hơn 460 hộ chăn nuôi. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 9.000 con.
 

 Chốt kiểm dịch bệnh tả lợn châu phi tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân. (Ảnh tư liệu)

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tiếp tục được quan tâm. Nhiều văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh đã được ban hành sát với tình hình thực tế tại địa phương. Các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển chăn nuôi gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khuyến khích chăn nuôi hộ gia đình chuyển sang chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp... tiếp tục được triển khai quyết liệt.                                                          
  
Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh tới tận hộ gia đình thông qua mạng lưới thú y cơ sở nên hầu hết các ổ dịch đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy trình. Công tác tiêm phòng được triển khai theo đúng kế hoạch. Hoạt động thanh, kiểm tra chất lượng giống, vật tư, chất cấm trong chăn nuôi; giám sát việc thực hiện quy trình phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở được tiến hành thường xuyên. Qua đó, góp phần phòng chống, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển.
 
Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2021 ước đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng 0,2% so với kế hoạch và tăng 3% so với năm 2020. Tổng đàn lợn đạt 370 nghìn con, đàn trâu, bò đạt 36.450 con, trong đó đàn bò sữa đạt 4.470 con; đàn gia cầm đạt 8,5 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 95.850 tấn, tăng 2,4% so với năm 2020.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thời gian qua vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đó là: một số địa phương có biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh; việc tổ chức giám sát dịch bệnh GSGC ở một số địa phương có lúc, có nơi còn lơ là, chưa kịp thời. Vẫn còn tình trạng một số hộ chăn nuôi giấu dịch, không chủ động khai báo dịch bệnh theo quy định; công tác quản lý, thống kê tổng đàn GSGC trước khi tiêm phòng chưa sát với thực tế…
 
Năm 2021, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, trang trại, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; phát triển các đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như bò sữa, bò sinh sản, bò thịt… Tăng cường kiểm soát, khống chế không để các loại dịch, bệnh động vật nguy hiểm xảy ra và lây lan trên diện rộng. Chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả; kiểm soát tốt vấn đề an toàn thực phẩm…
 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết, song kết quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng vẫn đạt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định xã hội trên địa bàn.
 
Để thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu: Các địa phương cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật ở cấp huyện, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, nhất là những nơi có dịch.
 
Các sở, ngành, địa phương căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, không để lây lan diện rộng. Trong đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y, vận động hộ chăn nuôi thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Khi có lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân phải báo ngay cho thú y cơ sở, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời; không vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường.
 
Tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh. Bố trí kinh phí mua vắc xin, hóa chất sát trùng để thực hiện phòng, chống dịch. Đảm bảo chặt chẽ, chính xác, minh bạch, đúng quy định trong thực hiện việc hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.
 
Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm, chất lượng giống vật nuôi, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi… Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch…
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Vừa qua, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Lê Thị Tú Anh – nạn nhân chất độc da cam tại Thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Sau 1,5 tháng kêu gọi ủng hộ chung tay vì người nghèo, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận hơn 4,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

  • “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.

  • Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Lãnnh đạo quận Tây Hồ cho biết, sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

  • Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang là chương trình tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao, ẩm thực quy mô, phong phú, đa dạng, đặc sắc.

  • Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Tháng 6, những đồi mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) chín rộ, quả mọng, ngọt đậm khiến nhiều du khách thích thú với trải nghiệm tự tay thu hoạch mận tại vườn.

Top