Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021 | 9:50

Hà Nam: Để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19, học sinh được nghỉ học đến hết ngày 09/5

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Nam vừa thống nhất phương án cho học sinh các cấp trên địa bàn được nghỉ thêm từ ngày 3/5 đến hết ngày 9/5 để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19.

Riêng một số trường học ở huyện Lý Nhân có liên quan ca dương tính, F1, F2, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam dự kiến tham mưu đề xuất cho nghỉ học thêm 2 tuần sau đợt nghỉ lễ. Ngành giáo dục thực hiện dạy online để bảo đảm thi cuối năm, thi tốt nghiệp.
 
Hiện tại, học sinh toàn tỉnh Hà Nam vẫn trong kỳ nghỉ lễ đến hết ngày 02/5. Như vậy, các em học sinh tiếp tục được nghỉ đến hết ngày 09/5.

Các em học sinh tiếp tục được nghỉ đến hết ngày 09/5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng - Phó trưởng Ban thường trực BCĐ phòng chống dịch, khẳng định: Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Hà Nam đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân vào việc phòng chống dịch. Hà Nam đã và đang làm tốt công tác khoanh vùng, truy vết rất thần tốc. Huyện Lý Nhân rất quyết liệt trong phòng chống dịch.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ. Phải đưa hết các trường hợp F1 còn lại đi cách ly tập trung.
 
Tính đến nay, Hà Nam vẫn có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.
 
Các cơ quan chức năng đã điều tra được 359 trường hợp F1, 1.128 trường hợp F2. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy là 991, trong đó 7 mẫu dương tính, 180 mẫu âm tính, 806 mẫu đang chờ kết quả.
 
Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu bảo đảm an toàn cho học sinh, trong đó thống nhất với phương án cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau nghỉ lễ; trong thời gian nghỉ học thực hiện dạy online để bảo đảm thi cuối năm và thi tốt nghiệp.
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top