Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021 | 7:52

Hà Nam: Ghi nhận thêm 04 ca mắc Covid-19 liên quan đến 2 ổ dịch xã Đạo Lý và Công Lý

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, địa phương vừa ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các ca bệnh mới này đều liên quan đến 2 ổ dịch xã Đạo Lý và xã Công Lý của huyện Lý Nhân

Trong đó, có 3 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch ở xã Công Lý gồm: bệnh nhân Đ.T.L (BN 4374), sinh năm 1974 là người làm thuê cho vợ chồng ông bà T.D.N (BN 4225) và T.T.Q (BN 4224), đều trú ở thôn Phú Đa, xã Công Lý được phát hiện mắc Covid-19 vào sáng 17/5.
 
Bệnh nhân T.T.H (BN 4375), sinh năm 1950, có liên quan đến bệnh nhân T.M.Th (BN 4169) – người được phát hiện dương tính vào chiều ngày 16/5 sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây cũng là trường hợp F1 của BN2899 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, được cách ly tập trung từ ngày 02/5.
 
Bệnh nhi Đ.N P. (chưa có mã định danh), sinh năm 2017, là con gái của BN 4375. Trước đó, bệnh nhi này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 16/5 có kết quả âm tính. Thực hiện xét nghiệm lại lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.
 Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới - BVĐK tỉnh Hà Nam đang tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

 Một trong các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

 

 

Một trường hợp khác liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính sau gần 20 ngày cách ly tập trung là công dân nam N.V.T (BN 4376), sinh năm 1971, trú tại tổ 4, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý. Ngày 25/4/2021, anh T. cùng con gái về quê tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Tại gia đình, anh T. có tiếp xúc với hai người họ hàng là F1 của BN 2899.
 
Ngày 01/5/2021, hai bố con BN4376 được đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 151, khi bố đẻ và 2 người họ hàng anh T. tiếp xúc hôm trước có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Trong thời gian cách ly, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện xét nghiệm 2 lần, kết quả đều âm tính. Ngày 17/5/2021, bệnh nhân BN4376 được xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện tại cả 04 bệnh nhân mới ghi nhận này đã được chuyển đến BVĐK tỉnh Hà Nam tiếp tục cách ly và điều trị.
 
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top