Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021 | 8:51

Hà Nam: Ghi nhận thêm 1 ca dương tính liên quan đến ổ dịch ở xã Đạo Lý

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam xác nhận, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Bệnh nhân tên là N.T.Y, sinh năm 1960, trú tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Người này là mẹ đẻ của bệnh nhân Đ. (mã số BN 2910), trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, là bạn của bệnh nhân N.V.Đ (BN2899) ở thôn Đạo Lý, huyện Lý Nhân.
Bệnh nhân N.T.Y hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai 2
 
 
Bà N.T.Y là trường hợp F1 của con trai nên đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng y tế Hà Nam ngay từ đầu, sau đó chuyển sang Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 để cách ly, chăm sóc sức khỏe.
 
Ngày 7/5/2021, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm có kết quả nghi ngờ.
 
Ngày 8/5/2021, kết quả xét nghiệm lại mẫu bệnh phẩm của bà N.T.Y đã cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện dã chiến Bạch Mai 2 đã chuyển phác đồ điều trị từ F1 sang F0 cho bệnh nhân N.T.Y.
 
Như vậy, đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 16 của tỉnh Hà Nam liên quan tới ổ dịch trên địa bàn xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.
 
* Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 08/5 đến 6h ngày 09/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước.
 
Đó là các bệnh nhân (BN3231-3245) ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (06), Đắk Lắk (1), Hà Nam (01), Lạng Sơn (02), Bắc Giang (05). 
 
Tính đến 6h ngày 09/5, Việt Nam có tổng cộng 1.826 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 256 ca.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top