Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 | 11:50

Hà Nam: Lễ Giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm tốt công tác phòng dịch Covid-19

Sáng ngày 3/3, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân, đưa 1.484 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Quân đội và Công an Nhân dân.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ giao nhận quân năm nay tại các địa phương đã diễn ra trang trọng, chặt chẽ, nhanh gọn, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh. Các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã về dự, tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở tất cả các địa phương.
 

 Lãnh đạo tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý tặng hoa các tân binh năm 2021.

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nhìn chung, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng cao, trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 84,3% so với tổng số phát lệnh; trình độ học vấn THPT chiếm 50,85%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 10,95%. Số công dân có sức khỏe loại I, loại II chiếm 74%. 100% thanh niên trúng tuyển vào quân đội đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, truyền thống quê hương, truyền thống quân đội; 25% được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.
 
Trước lễ giao nhận quân, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế thấp nhất số lượng người thân đưa, tiễn, đảm bảo phòng dịch COVID-19 ở mức cao nhất; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Quân y và y tế địa phương; giám sát chặt chẽ thanh niên nhập ngũ nhằm ngăn ngừa, không để lây nhiễm dịch COVID-19 khi về đơn vị.
 
Năm 2021, thành phố Phủ Lý được giao chỉ tiêu tuyển chọn 221 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân nhân. Chuẩn bị cho đợt giao nhận quân năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Phủ Lý đã hướng dẫn các địa phương tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật. Thành phố Phủ Lý đã tuyển chọn công dân nhập ngũ, hoàn thành đủ số lượng, với 221 chỉ tiêu, trong đó 182 công dân được phân bổ vào các đơn vị quân đội và 39 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Những tân binh được tuyển chọn là những công dân ưu tú, có nhận thức chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, văn hóa…
 

Lễ Giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm tốt công tác phòng dịch Covid-19 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Quốc Bảo, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Phủ Lý ghi nhận và biểu dương toàn thể thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh nhập ngũ, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân năm 2021. 
 
Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý cũng đề nghị các đơn vị nhận quân thường xuyên quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện để các đồng chí tân binh trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên giúp đỡ kịp thời các gia đình khó khăn để các tân binh yên tâm làm tròn nhiệm vụ mà quân đội nhân dân và công an nhân dân giao cho.
 
Tại Lễ Giao nhận quân, đại diện tân binh của thành phố Phủ Lý lên đường nhập ngũ năm 2021 đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm vẻ vang của tuổi trẻ đối với sự nghiệp “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời, hứa sẽ tiếp tục quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Hà Nam.
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top