Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021 | 16:18

Hà Nam: Một công dân trở về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân nam tên T.D.T., mã bệnh BN279.265. Bệnh nhân sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thông tin 1 trường hợp trở về từ tỉnh Bình Dương mới có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
 
Bệnh nhân nam tên T.D.T., mã bệnh BN279.265. Bệnh nhân sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 
Bệnh nhân là công nhân tại Khu công nghiệp VSIP 1, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân ở trọ một mình, do tình hình dịch bệnh nên bệnh nhân nghỉ làm từ ngày 17/7/2021.
 
Sáng ngày 8/8 bệnh nhân xuất phát về quê từ bến xe Miền Đông bằng xe khách của nhà xe Anh Tuấn. Tối ngày 9/8, khi về quê, bệnh nhân đã đến Trạm Y tế xã Hòa Hậu khai báo y tế và đã được hướng dẫn cách ly tại nhà.
 
Xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
 
Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân không sốt, không ho, không đau rát họng. Đang được chuyển đến nơi cách ly, điều trị.
 
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ của bệnh nhân, Ngành Y tế đã phối hợp, thực hiện thông báo đến các đơn vị liên quan để tiến hành truy vết các trường hợp liên quan, phân loại, hướng dẫn các trường hợp trên cách ly theo quy định. Theo đó, đã bước đầu xác định 20 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 3 người là lái và phụ xe ở TP. Hồ Chí Minh, 13 người đi cùng chuyến xe có địa chỉ tại Hà Nam, cùng với 4 trường hợp khác, là: mẹ đẻ, vợ và 2 con của bệnh nhân.
 
Trước thông tin tên, UBND huyện Lý Nhân đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với UBND xã Hòa Hậu triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, tập trung truy vết những trường hợp liên quan đến ca bệnh; phong tỏa, phun khử khuẩn khu vực gia đình nhà bệnh nhân tại thôn 8 xã Hòa Hậu. Đồng thời tổ chức đưa bệnh nhân và các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo quy định.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top