Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021 | 22:13

Hà Nam có thêm một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam vừa thông báo thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là bệnh nhân N.X.V, sinh năm 1966, mã số BN 95128, là chồng của bệnh nhân BN 87147 ( ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, đã được công bố mắc bệnh ngày 24/7).
 
Bệnh nhân sống cùng vợ và hai con trai tại nhà trọ ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội).
Do dịch bệnh, nên bệnh nhân đã nghỉ việc ở nhà 1 năm nay. Hàng ngày bệnh nhân ở nhà nội trợ, khoảng 20 ngày nay không đi đâu.
 
Trưa 23/7/2021, bệnh nhân cùng vợ đi xe máy về nhà tại thôn Hải Long 1, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).
 
Sau khi về nhà, bệnh nhân đưa vợ đi khám ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân và được Trung tâm Y tế huyện sàng lọc, cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bệnh xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2  vào đêm ngày 24/7/2021.
 
Hiện tại bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở. Sau khi có kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam.
 
Liên quan đến bệnh nhân BN95128, ngành Y tế đã truy vết được 13 trường hợp F1, trong đó 11 trường hợp tại tỉnh Hà Nam. Hiện tại 2 trường hợp F1 là con của bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm, Hà Nội.
 
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top