Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021 | 21:53

Hà Nam ghi nhận thêm 3 ca SARS-CoV-2 nhưng đều là F1 trong khu cách ly

Chiều ngày 29/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thông báo, tại địa phương vừa ghi nhận thêm 3 ca SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân nhưng cả 3 trường hợp này đều là F1 trong khu cách ly.

Đó là những trường hợp: Bệnh nhân BN6744, nam giới, có tên T.V.T, sinh năm 1965, là chồng của bệnh nhân T.T.T., mã bệnh BN4161. Từ ngày 6/5 do tình hình dịch bệnh nên bệnh nhân không đi đâu và hạn chế tiếp xúc với mọi người.
 
Bệnh nhân BN6746, nam giới, có tên T.X.T., sinh năm 2009, là con của bệnh nhân BN4161 và BN6774, sống cùng nhà với bố mẹ. Bệnh nhân được nghỉ học từ ngày 27/4/2021, do tình hình dịch bệnh nên bệnh nhân không đi đâu và hạn chế tiếp xúc với mọi người. Sau khi BN4161, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ngày 16/5/2021, bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.
 

 Trong phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa)

 

Bệnh nhân BN6856, nam giới, sinh năm 1993. Bệnh nhân là con trai của BN4161 và BN6744, sống cùng vợ là BN6359 và con gái là BN5595. Ngày 17/5/2021 bệnh nhân được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3, và cho kết quả dương tính vào cuối giờ chiều ngày 29/5/2021. Hiện cả 3 bệnh nhân trên đang được hoàn tất các thủ tục để chuyển đến nơi cách ly và điều trị.
 
Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 29/5/2021, tỉnh Hà Nam có 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 23 trường hợp có liên quan dịch tễ với ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, 17 trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý  và 3 trường hợp có liên quan đến chùm ca bệnh tại chuyến bay VN160, ngày 29/4/2021. 13 người trong số ca nhiễm trên đã khỏi bệnh được đưa trở về tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại địa phương.
 
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top