Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021 | 19:58

Hà Nam: Ghi nhận ca bệnh Covid-19 phức tạp, cách ly xã hội xã Công Lý

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các biện pháp khoanh vùng, dập dịch tại xã Công Lý. Trong đó yêu cầu: cách ly xã hội toàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/5/2021.

Sau khi ghi nhận ca bệnh dương tính với COVID-19 chưa xác định được nguồn lây, có diễn biến phức tạp trên địa bàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các biện pháp khoanh vùng, dập dịch tại xã Công Lý. Trong đó yêu cầu: cách ly xã hội toàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/5/2021.
 

 Một trong các chốt ngăn ngừa dịch bệnh tại xã Công Lý

 

Báo cáo nhanh của huyện Lý Nhân cho biết, ông Tạ Văn Đ., sinh năm 1947, trú tại thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý, Lý Nhân vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/5/2021 có biểu hiện sốt trên 38 độ, trên nền bệnh nhân có tăng huyết áp và bệnh gút nên đến Trung tâm Y tế Lý Nhân để khám bệnh. Tại đây bệnh nhân được khám và phân luồng chuyển sang khu cách ly y tế dành cho bệnh nhân nghi ngờ có mắc COVID-19 để cách ly y tế, điều trị và lấy mẫu.
 
Điều tra dịch tễ cho thấy, ông Tạ Văn Đ. là trường hợp F2 của BN2899 ở xã Đạo Lý vì tiếp xúc trực tiếp với ông Tạ Minh T. (trú tại thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý) là trường hợp F1 của bệnh nhân BN 2899. Ông T. đã được cách ly tập trung ngay từ đầu. Hiện tại, ông T đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-Cov-2, do đó chưa xác định được nguồn lây bệnh cho ông Tạ Văn Đ..
 
Trong 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân Đ. không đi đâu xa, chỉ ở tại nhà và có tiếp xúc với vợ, con trai, con rể và con gái và nhóm thợ làm thuê. Hiện tại bệnh nhân có sốt 38 độ, không có biểu hiện gì đặc biệt, đang điều trị tại khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.
 
Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Lý Nhân đã khẩn trương truy vết điều tra được 13 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân Tạ Văn Đ. đưa đi lấy mẫu và cách ly tập trung. Đồng thời khoanh vùng, khử khuẩn thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý với 390 hộ, trên 1.300 nhân khẩu; tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2; phong tỏa một phần thôn 1 nơi sinh sống của ông Tạ Minh T. với 6 hộ, 21 nhân khẩu.
 
Tại xã Công Lý,huyện Lý Nhân đến 6h00 ngày 16/5/2021, ngành Y tế đã lấy 4.376 mẫu xét nghiệm, 4 mẫu cho kết quả dương tính. Tất cả bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung khoanh vùng, truy vết và xác định được 43 đối tượng F1 đưa đi cách ly tập trung và 256 đối tượng F2 hiện đang cách ly tại nhà.
 
Theo lãnh đạo huyện Lý Nhân, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, huyện đã thiết lập 3 vùng cách ly y tế tại 3 thôn của xã Công Lý, huyện Lý Nhân kể từ 0h00 ngày 16/5/2021. Trong đó, thôn 1 có 355 hộ, tương ứng 1.086 nhân khẩu; thôn 2 có 348 hộ, tương ứng 885 nhân khẩu; thôn 3 có 390 hộ, tương ứng 1.433 nhân khẩu. Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của TT Chính phủ đối với toàn bộ xã Công Lý từ 0h00 ngày 16/5/2021. Bên cạnh đó, đã huy động lực lượng thiết lập 20 chốt chặn tại các khu vực phong tỏa ngay trong đêm; thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ xã Công Lý; thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng, các điểm cấp phát lương thực, thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn xã Công Lý.
 
Ngoài ra, huyện đã khảo sát, xây dựng phương án thiết lập 2 địa điểm cách ly tập trung của huyện (tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và Trung tâm GDNN-GDTX huyện) với 150 giường tại mỗi khu để đảm bảo cách ly kịp thời các trường hợp F1 ngay tại huyện; huy động lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, quản lý các đối tượng thuộc diện cách ly tập trung; đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch; thành lập tổ công tác cơ động kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch trên địa bàn xã.
 

 Một trong các chốt ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tạ xã Công Lý, huyện Lý Nhân

 

Thông tin mới nhất, tại thôn Phú Đa, xã Công Lý đã ghi nhận thêm 2 trường hợp là nam giới có kết qủa xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân Tạ Minh T., 28 tuổi, có mã định danh BN 4169 và Nguyễn Văn T., 19 tuổi, có mã định danh BN 4180; cả 2 bệnh nhân.
 
Đối với bệnh nhân Tạ Minh T., từ ngày 23/4 đến 27/4/2021, bệnh nhân cùng nhóm thợ về làm cửa cho gia đình ông T.V.Đ. (có mã định danh BN 4152 đã được ghi nhận vào tối 15/5). Trước đó, đêm ngày 22/4 anh Tạ Minh T. có uống bia tại một quán có các trường hợp đã xác định dương tính với SARS-CoV-2.
 
Ngày 02/5/2021, anh Tạ Minh T. đã được đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm 3 lần, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.
 
Bệnh nhân Nguyễn Văn T.,19 tuổi (mã định danh BN4180) là công nhân trong nhóm thợ cùng với bệnh nhân Tạ Minh T. Bệnh nhân được cách ly tập trung vào ngày 15/5 sau khi bệnh nhân BN 4152 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chiều ngày 16/5/2021, cả 2 bệnh nhân trên được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Như vậy, trong vòng 24 giờ qua liên quan đến thôn Phú Đa, xã Công Lý đã có 6 trường hợp được xách định dương tính với SARS-CoV-2.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top