Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2019 | 21:45

Hà Nam: Ngày hội đầu tư, khởi nghiệp cho thanh niên

Ngày 26/12, Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam tổ chức ngày hội đầu tư, khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Hà Nam năm 2019.

Tại ngày hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp; giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
 

Các đại biểu dự ngày hội khởi nghiệp

 

Đặc biệt là đoàn viên, thanh niên ở khu vực nông thôn; cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên thanh niên nghiên cứu sáng tạo, đề xuất các giải pháp, sáng kiến kỹ thuật trong lao động sản xuất; những khó khăn, vướng mắc thường gặp của đoàn viên, thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp; một số kinh nghiệm khởi nghiệp, lập nghiệp của các doanh nghiệp trẻ đã thành công trên địa bàn…
 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông phát biểu tại ngày hội

 
Ngày hội đầu tư khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Hà Nam năm 2019 là hoạt động quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo nhằm mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới… tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
 

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Tiến trao vốn đầu tư cho 4 dự án thanh niên khởi nghiệp

 

Các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam luôn được các cấp, các ngành, các cơ sở đoàn, hội trong tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và thanh niên trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Hà Nam. Qua đó góp phần tăng cường các nguồn lực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội. Thời gian qua, nhiều ý tưởng đã được áp dụng vào sản xuất, được ghi nhận và đánh giá cao, đã đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam nói riêng, cho đất nước nối chung.

 Trước đó Ban tổ chức đã cắt băng khai mạc các gian trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp

 

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông nhấn mạnh, ngày hội đầu tư, khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Hà Nam năm 2019 là dịp để tuyên truyền nhằm khơi dậy, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người dân đặc biệt là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 

 Ban tổ chức tham quan các gian hàng tại ngày hội khởi nghệp

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đề nghị các Sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Hà Nam đến năm 2025; rà soát, tham mưu cho tỉnh những cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh có hiệu quả và chất lượng. Các cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nói chung và thanh niên địa phương nói riêng khởi nghiệp.
 

 Một trong các gian hàng tại ngày hội khởi nghiệp

 

Tỉnh đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của phong trào khởi nghiệp; phối hợp với các ngành liên quan tăng cường hỗ trợ kiến thức và tạo môi trường cho thanh niên phát huy, đề xuất ý tưởng sáng tạo; liên kết, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các thanh niên đang khởi nghiệp thông qua thành lập “Câu lạc bộ đổi mới sáng tạo”.
Tại chương trình, đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam đã trao 15 tỷ đồng vốn đầu tư cho 4 dự án thanh niên khởi nghiệp.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top