Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021 | 21:19

Hà Nam phát hiện vụ khai thác cát trái phép với số lượng lớn

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, có tổng số trên 35,7 nghìn m3 cát, nhưng chủ bãi không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác và nguồn gốc số cát.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vụ khai thác cát trái phép cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Trước đó, đêm 26/8, tại lưu vực sông Hồng thuộc địa phận thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Lý Nhân phát hiện 1 tàu bê tông không có số hiệu, tải trọng khoảng 80m3, do 3 người, gồm: Cao Văn Luân, Đào Văn Quyên, Đào Văn Đáp (cùng trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đang khai thác cát trái phép.
Tại thời điểm kiểm tra,  trên tàu có khoảng 60m3 cát.
 
Tại thời điểm kiểm tra, số cát trên tàu có khoảng 60m3. Những người trên tàu khai nhận đã được chủ tàu là Vũ Hữu Thanh, sinh năm 1966 (trú tại thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân), chỉ đạo khai thác cát trái phép lên tàu và bơm vào bãi tập kết của Thanh tại thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc.
 
Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành xác định tại bãi tập kết và trên tàu của Vũ Hữu Thanh. Tại thời điểm kiểm tra, có tổng số trên 35,7 nghìn m3 cát. Vũ Hữu Thanh không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác và nguồn gốc số cát trên.
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top