Vi phạm trong lĩnh vực môi trường Công ty cổ phần Amaccao tại thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) vừa bị các cơ quan chức năng xử phạt 270 triệu đồng.
Đình chỉ hoạt động 4,5 tháng
Theo Quyết định xử phạt số 734/QĐ – XPVPHC của UBND tỉnh Hà Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng ký ngày 10/4/2020, ghi rõ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Amaccao (Công Ty Amaccao), trụ sở tại Tiểu khu 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm vì đã để xảy ra hàng loạt vi phạm.
Cụ thể: Hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, đã vi phạm Điểm m, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường; Hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định, đã vi phạm Điểm c, khoản 7, điều 12 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; Hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thong thường vượt quy chuẩn kĩ thuật về chất thải, đã vi phạm Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
Với những hành vi trên, Công ty Amaccao bị xử phạt 270 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng để thực hiện xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Đồng thời UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Công ty Amaccao phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Amaccao không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Vụ đảo Hòn Tằm (Khánh Hòa) bị băm nát: Chiếm và hủy hoại 2.890 m2 đất
Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa kết thúc kiểm tra thực tế việc xây dựng trái phép tại Khu du lịch đảo Hòn Tằm (vịnh Nha Trang) do Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang làm chủ đầu tư.
Theo kết quả kiểm tra, tổng diện tích chủ đầu tư xin mở rộng dự án là 76.375m2 đất, chia làm 6 khu (được đánh số từng khu, từ Khu I đến khu VI), bao gồm diện tích đất có mặt nước ven biển và diện tích đất liền, nhưng toàn bộ diện tích này chưa được giao đất, cho thuê đất. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa xác định Khu du lịch đảo Hòn Tằm có 172m2 đất nằm ngoài diện tích đất xin mở rộng dự án.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, việc Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang tự ý san ủi mặt bằng để thi công công trình trên phần đất xin mở rộng dự án và ngoài ranh giới theo quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) đã được phê duyệt, chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, là vi phạm pháp luật đất đai và bị xử lý vi phạm hành chính đối với 2 hành vi.
Một là, hành vi chiếm đất nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích hơn 2.321 m2, mức xử phạt áp dụng bằng 2 lần mức xử phạt tương xứng theo quy định và do là tổ chức nên mức phạt tiền áp dụng xử phạt hành vi này là 110 triệu đồng, buộc thực hiện tiếp thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.
Hai là hành vi hủy hoại đất với diện tích hơn 400m2 (gồm 228,3m2 đất có mặt nước ven biển và 172m2 đất nằm ngoài ranh giới quy hoạch phê duyệt) theo quy định. Mức phạt tiền cho hành vi này là 7 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Do mức phạt của hành vi chiếm đất thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh, nên Thanh tra Sở TNMT sẽ lập các thủ tục xử lý vi phạm hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt đối với Công ty Hòn Tằm biển Nha Trang về các hành vi trên theo quy định.
Thu hồi đất giao trái quy định của nguyên Chủ tịch huyện ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành quyết định yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện thu hồi ngay đối với các trường hợp giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 66 trường hợp trái quy định của pháp luật về đất đai.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu ngoài yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 66 trường hợp mà nguyên Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ giao không đúng quy định, tiến hành xem xét, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên không giao trả lại đất theo chủ trương khắc phục một cách nghiêm túc của Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ.
Ngoài ra, Ban thường vụ tỉnh này cũng chỉ đạo UBND huyện Đất Đỏ căn cứ Kết luận thanh tra của UBND tỉnh, có biện pháp khắc phục hậu quả đối với 77 trường hợp giao đất trái quy định của pháp luật nhưng đã sang nhượng hoặc đã xây dựng công trình trên đất để không gây thiệt hại, thất thoát giá trị tài sản công.
"Chỉ đạo, kiểm tra làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể và cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, để xảy ra tình trạng sang nhượng đất sau khi đã có Kết luận thanh tra số 4637/KL-STNMT, ngày 25/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, gây hậu quả khó khắc phục. Yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy huyện Đất Đỏ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30-5-2020"- quyết định của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa- Vũng Tàu, nêu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015. Phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015- 2020.
Đối với vi phạm của các cá nhân có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tạ Văn Bửu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010- 2015; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức cách các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và Phó Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020.
Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.
Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.