Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 5 năm 2021 | 19:20

Hà Nội: Cách ly Bệnh viện Nhiệt đới TW và dừng các hoạt động tập thể dục thể thao nơi công cộng

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cách ly toàn bộ Bệnh viện Nhiệt đới TW
 
Ngay sau khi phát hiện một bác sỹ của Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2 tại xã Kim Chung, Đông Anh (Hà Nội). Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch dã ra Quyết định cách ly tập trung nhân viên, người lao động làm viện tại Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở Kim Chung để thực hiện công tác phòng chống dịch bện COVID-19.
 
Thời gian cách ly bắt đầu từ 8h ngày 5/5/2021.
 
180079647_10159070335154380_6453597840608329113_n.jpg
Quyết định cách ly của Bệnh viện Nhiệt đới TW
 
Trước đó một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện rà soát, tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên y tế, học viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện đang có mặt tại bệnh viện.

Ngay trong đêm 4/5 rạng sáng ngày 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành lấy mẫu, làm xét nghiệm và phát hiện một số mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 của một số bệnh nhân và nhân viên trong một số khoa điều trị của bệnh viện. Bước đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định đây là chùm ca bệnh Covid-19 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú của bệnh viện tại cơ sở Kim Chung.

Giải quyết ngay nếu có phát sinh tại Bệnh viện Nhiệt đới TW

Chiều ngày 5/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác phong tỏa, cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung tại Đông Anh, Bệnh viện dã chiến Mê Linh và một số điểm chống dịch khác trên địa bàn TP. Hà Nội.

 
181890728_2307383192730571_2613868032510089462_n.jpg
Chủ tịch UBND TP kiểm tra công tác cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới TW

 

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, "Chúng tôi đã thống nhất với Bộ Y tế trước hết phải phong tỏa toàn bộ cơ sở này để nhanh chóng khống chế và đảm bảo an toàn cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu trong chống dịch và ngăn chặn sự lây lan ra xã hội.
 
Phong tỏa tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sẽ không ra khỏi bệnh viện nữa. Sẽ thảo luận về các biện pháp hỗ trợ để các y, bác sĩ có các điều kiện chống dịch tốt nhất, cung cấp nhu yếu phẩm để các đồng chí có thể an tâm chữa bệnh ở tuyến đầu".
 
Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ danh sách những người ra viện cách đây 10 ngày về trước để kết nối với các địa phương, các địa bàn để có biện pháp tiếp theo, nhanh chóng, kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.
 
"Hi vọng với tính chuyên nghiệp của các tuyến, bác sĩ, lực lượng y tế Thủ đô, chúng ta sẽ nhanh chóng dập được dịch", Chủ tịch UBND TP nói.
 
Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết thêm: "Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến đầu trong điều trị bệnh nhân Covid-19 dương tính, cũng như tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân trên địa bàn khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện đã bị phong tỏa do có ca dương tính nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với bệnh viện trong trường hợp tiếp nhận bệnh nhân, chỉ có các y, bác sĩ là không được ra ngoài. Bệnh nhân yên tâm có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 
Hà Nội cũng sẽ chủ động bố trí các bệnh viện của Hà Nội để khám và tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân dương tính cũng như các ca nghi ngờ. Chúng tôi cũng đã có kịch bản, phương án trong việc thành lập bệnh viện dã chiến và bệnh viện Bắc Thăng Long để điều trị bệnh nhân Covid-19 nếu cần thiết".
 
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định: “Với Hà Nội, thành phố luôn chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố trong giám sát sau cách ly". Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố đã thành lập 4 chốt bên ngoài, còn bên trong, bệnh viện phải có kế hoạch kiểm soát, thực hiện chế độ báo cáo với địa phương.
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảm ơn đội ngũ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã hi sinh thầm lặng thời gian qua, vì vậy, thành phố luôn thể hiện trách nhiệm cao nhất trong việc hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm cho bệnh viện trong khoảng thời gian cách ly.
 
“Nếu có bất cứ việc gì phát sinh của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, huyện Đông Anh báo cáo thành phố để kịp thời giải quyết”- ông Chu Ngọc Anh nói.
 
Dừng các hoạt động thể dục, thể thao nơi công cộng
 
Đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-CTUBND về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 
181287936_10159070611244380_4373860905701843221_n.jpg
Chỉ thị số 11/CT-UBND  của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Chỉ thị nêu rõ: Dừng các hoạt động lễ hội, nghi lẽ tôn giáo, giải đấu thể thao, Karaoke, quán bar, vũ trường, Game; Internet; các rạp; trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa; massage; xông hơi; phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao; các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo Thành phố. Thực hiện việc hiếu, hỷ văn minh, hạn chế tối đa tập trung đông người và bảo ảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
 
Để thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra các địa điểm tập trung đông người, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người tập thể dục, thể thao, tránh việc lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.
 
Chung tay với Chính phủ để thực hiện mục tiêu kép trong phát triển kinh tế xã hội, người dân cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh. 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top