Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022 | 21:48

Hà Nội chốt phương án thi vào lớp 10 công lập với 3 môn thi

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 với 3 môn thi.

Ngày 11/3/2022, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có Tờ trình số 601/TTr-SGDĐT gửi UBND thành phố Hà Nội về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023.
 
dsc02118-1647004318348677466126.jpg
Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 - Ảnh: CHU HÀ LINH

 

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 được tổ chức bằng hình thức thi tuyển, với 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, thi theo hình thức tự luận, với thời gian 120 phút. Bài thi ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau, thời gian 60 phút.
 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm nay sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến 20/6, tùy theo tình hình cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể.
 
Năm học trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội diễn ra với 4 môn thi, ngoài ba môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, môn thi thứ 4 sẽ lựa chọn trong số các môn: lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, hóa học, sinh học.
 
Trước đó, ngày 8/3, trên nhiều diễn đàn xôn xao thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội giữ ổn định phương án thi vào lớp 10 bằng 4 môn. Tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội bác bỏ thông tin này. Vị này cho biết, Sở mới chỉ đang họp bàn với các địa phương, các trường và xây dựng một số kịch bản cho kỳ thi trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp. Sở chưa chốt việc thi vào lớp 10 bằng 3 hay 4 môn.
 
Nhiều phụ huynh học sinh có con, em năm nay thi vào lớp 10 THPT công lập, khi biết tin thành phố Hà Nội quyết định kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 chỉ có 3 môn là rất phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh.
 
Bởi năm học vừa qua do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 các con phải học trực tuyến quá nhiều, áp lực đối với các môn học trực tuyến là rất lớn, nên chất lượng học tập không cao. Nếu thành phố lựa chọn 3 môn thi thay vì 4 môn như năm học trước đât là rất phù hợp để cho các con có thời gian ôn tập, tham gia vào kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top