Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020 | 8:54

Hà Nội: Chuẩn bị sẵn khu cách ly cho những người nghi nhiễm

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội chiều 16/3, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã có phương án chuẩn bị các cơ sở cách ly cho người nghi nhiễm bệnh cần phải được cách ly để theo dõi.

Theo ông Chung, thành phố dự kiến khu nhà ở sinh viên ở Tứ Hiệp (Hoàng Mai) có sức chứa khoảng 2000 người để theo dõi, cách ly. Thành phố sẽ cho triển khai khử khuẩn, bổ sung những trang thiết bị cần thiết khác để khi cần thiết có thể đưa số người cần phải cách ly đến đây ngay.
 
Một số trường dạy nghề ở Phú Xuyên, Sơn Tây cũng có thể được thành phố huy động  làm nơi cách ly cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.
 
Thành phố sẽ sửa sang Bệnh viện đa khoa Mê Linh để làm cơ sở dự bị cho việc điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân, trong trường hợp quá tải ở các trung tâm điều trị bệnh nhân hiện nay.
 
Ông Chung cho biết thêm, ngoài những địa điểm dự kiến trên, thành phố còn có khu tái khu tái định cư Thượng Thanh của quận Long Biên hiện có 427 căn hộ, đảm bảo cho khoảng 2.000 người nghi nhiễm bệnh cần phải cách ly.
 
Đối với việc cung cấp thức ăn cho những đối tượng cần phải cách ly để theo dõi bệnh Covid-19, Chủ tịch thành phố cho biết sẽ liên hệ với công ty cung cấp suất ăn của hàng không để cung cấp thức ăn, phục vụ cho các đối tượng cách lý này.
 
Ông Chung cũng nêu rõ, đây là những khu vực cách ly đối với những người nghi bị nhiễm bệnh, chứ không phải là nơi điều trị, do vậy, chính quyền các quận, huyện cần phải tuyên truyền để người dân trên khu vực ủng hộ, chung tay cùng chính quyền của thành phố chống dịch.
 
Trong những ngày qua, khi Hà Nội phát hiện ca dương tính đầu tiên với bệnh Covid-19, lãnh đạo thành phố đã có những biện pháp cực kỳ quyết liệt để thực hiện việc phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ngay như việc chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP phải cách ly ngay bệnh nhân dương tính lần 1 cũng là một trong những chỉ đạo quyết liệt.
 
Với tinh thần "chống dịch như chống giặc" của chính quyền, cùng sự đồng lòng, chung tay của nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ chủ động và thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top