Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020 | 17:24

Hà Nội: Đặc cách tuyển dụng 2.034 giáo viên

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện Văn bản Số: 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ ngày 05 tháng 11 năm 2019, Thành phố sẽ đặc cách tuyển dụng đối với 2.034 giáo viên đủ điều kiện xét tuyển.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.
 
Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 là 5.349 giáo viên; trong đó Giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06: 1.789 giáo viên; giáo viên tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09: 1.864 giáo viên; giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.12: 1.696 giáo viên.
 
thu-ha.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà

 

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện Văn bản Số: 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ ngày 05 tháng 11 năm 2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước, Thành phố sẽ đặc cách tuyển dụng đối với 2.034 giáo viên đủ điều kiện xét tuyển.
 
Trong tổng số 4.125 giáo viên đăng ký thi tuyển viên chức vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn toàn thành phố năm 2020, có 2.034 giáo viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo văn bản số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ. Số giáo viên còn lại là 2.091 sẽ phải thực hiện việc thi tuyển theo đúng các quy định, Bà Hà cho biết thêm.
 
Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.
 
Bắt đầu từ ngày 10/6 sẽ tổ chức triển khai Kế hoạch này, theo đó người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 phiếu Đăng ký dự tuyển, vào một vị trí việc làm tính theo chỉ tiêu trên toàn Thành phố (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).
 
Để việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng thống nhất trên toàn Thành phố và giảm thiểu sự cạnh tranh tại các vị trí tuyển dụng, sau khi chốt thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, các đơn vị công khai danh sách đăng ký dự tuyển để người đăng ký dự tuyển được chuyển đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển, việc này sẽ thực hiện 2 lần.
 
Lý giải việc được thay đổi đăng ký nguyện vọng 2 lần trong đợt xét tuyển viên chức giáo viên lần này bà Hà cho biết, đây là một trong những tham mưu của Sở Nội vụ cho UBND thành phố Hà Nội bảo đảm được quyền lợi tốt nhất cho các thí sinh, vì vậy, đây là đợt xét tuyển toàn thành phố, không giao về cho các quận, huyện, thị xã thực hiện.  
 
Điều này để cho các thí sinh khi tham gia thi tuyển, đăng ký vào những trường có chỉ tiêu tuyển dụng, nhưng không có giáo viên đăng ký thi tuyển và như vậy xác xuất trúng tuyển sẽ rất cao.
 
img_0057.jpg
Hà nội sẽ đặc cách xét tuyển 2034 giáo viên các cấp học 

 

Trước đó rất nhiều quận huyện đã ban hành các văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với những giáo viên chưa thi tuyển viên chức, thực hiện theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND TP Hà Nội. Điều này đã làm cho hơn 2.000 giáo viên toàn Thành phố có nguy cơ mất việc làm, mặc dù họ đã có thời gian đứng lớp lên đến hàng chục năm, thấp nhất cũng là 5 năm.
 
Đây thực sự là tin vui cho 2.034 các giáo viên có đủ điều kiện xét tuyển theo văn bản số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top