Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021 | 14:19

Hà Nội điều chỉnh phương án, chỉ học sinh một số khối lớp ở Ba Vì đi học trực tiếp từ ngày 8/11

Trước tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, UBND TP. Hà Nội chấp nhận kiến nghị của các huyện, thị xã về việc tạm dừng cho học sinh đến trường vào ngày 8/11. Riêng học sinh một số khối lớp ở Ba Vì được đi học trực tiếp.

Ngày 1/11, UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc cho học sinh các lớp đầu, cuối cấp học ở vùng cấp độ 1, cấp độ 2 trở lại trường từ ngày 8/11.
 
1-6-01.jpg
Chỉ duy nhất huyện Ba Vì học sinh được đi học trực tiếp (ảnh minh họa)

 

 
Liên tiếp trong những ngày vừa qua, Hà Nội có khá nhiều ca F0, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp, nhiều địa phương trước đây là "vùng xanh" đã phải đánh giá lại cấp độ dịch. Đứng trước tình hình đó, một số huyện ngoại thành có nguy cơ rất cao trở thành những ổ dịch mới, đã đề xuất với thành phố tạm ngừng cho học sinh đến trường vào ngày 8/11.
 
Duy nhất hiện nay có Ba Vì là "vùng xanh" và cũng là địa phương duy nhất tiếp tục đề nghị cho học sinh đi học quay trở lại vào ngày 8/11 theo đề xuất trước đó của Sở GD-ĐT Hà Nội.
 
Sau khi trao đổi ý kiến và được sự thống nhất của Sở Y tế, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất với UBND thành phố điều chỉnh phương án cho học sinh đi học trở lại.
 
Theo quyết định mới của UBND TP.Hà Nội, học sinh các lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và 12 tại Ba Vì sẽ được trở lại trường vào ngày 8/11. Học sinh các lớp còn lại của Ba Vì, học sinh các quận, huyện, thị xã khác của Hà Nội vẫn tiếp tục học trực tuyến, qua truyền hình. Học sinh mầm non toàn thành phố vẫn nghỉ tại nhà.
 
Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến của dịch tại các địa phương, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường.
 
Nhiều phụ huynh đồng tình với đề xuất này của các Phòng GD-ĐT, xin tạm dừng đến trường đối với học sinh bắt đầu từ ngày 8/11.
 
Chị Phạm Tố Uyên có con học lớp 2 Trường TH Đông Hội (Đông Anh) cho biết, chúng tôi cũng rất muốn cho các con đến trường để học trực tiếp chứ học trực tuyến ở nhà rất vất vả, hiệu quả học tập lại không cao. Nhưng mấy ngày vừa qua, thành phố liên tiếp phát hiện những ca F0, nguy cơ lây nhiễm đến các con là rất lớn nên tôi đồng tình với việc tạm dừng đến trường học trực tiếp ngày 8/11.
 
"Tôi rất mong thành phố khẩn trương tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, để đảm bảo các con được an toàn khi đến trường học tập", chị Uyên nói.
 
Còn chị Nguyễn Hải Anh ở Sóc Sơn thì chia sẻ, biết thông tin thành phố cho phép học sinh bắt đầu quay trở lại học tập bắt đầu từ ngày 8/11, phụ huynh rất vui vì như thế là tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, các địa phương đều phát hiện thêm ca F0 nên chúng tôi cũng lo lắng, nghỉ học cũng là biện pháp bất đắc dĩ mà thôi, đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả.

 

 

 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top