Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022 | 15:22

Hà Nội kết nối sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và huyện Hoài Đức đã có thông tin giới thiệu tổ chức Hội chợ Giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề và Sinh vật cảnh TP. Hà Nội năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Hội chợ tại Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội từ ngày 7 - 17/3. Hội chợ có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn và 1 gian hàng chung của ngành nông nghiệp Hà Nội trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tiêu biểu của các chủ thể huyện Hoài Đức và một số quận, huyện, thị xã trong Thành phố và của một số tỉnh.
ban-tổ-chức-giới-thiệu-về-quy-mô-và-bố-trí-đơn-vị-tham-gia-hội-chợ.jpg
Ban tổ chức giới thiệu về quy mô và bố trí đơn vị tham gia hội chợ.
Trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra một số hoạt động bên lề vô cùng sinh động, hấp dẫn như: Trải nghiệm Không gian văn hóa xứ Đoài, Phố đi bộ Pont de Long Bien, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố… Đáng chú ý là triển lãm Sinh vật cảnh Thủ đô năm 2022 với chủ đề Hương Sắc Việt Nam hội tụ hàng trăm tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, hoa lan, tác phẩm Sinh Vật Cảnh tiêu biểu của nhiều tỉnh thành phố trong cả nước và là cơ hội gặp gỡ giao lưu thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, trao đổi kinh nghiệm của giới nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn…
vật-tư-nông-nghiệp-sinh-vật-cảnh-được-bày-bán-nhiều-trên-phố-hoàng-hoa-thám-ngã-ba-chợ-bưởi-hà-nội.jpg
Vật tư nông nghiệp, sinh vật cảnh được bày bán nhiều trên phố Hoàng Hoa Thám - ngã ba chợ Bưởi, Hà Nội.
Đồng thời, cuộc thi và triển lãm ảnh “Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội” do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới Hà Nội phối hợp cùng Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống – Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phát động, tổ chức.
 
“Điểm nhấn của hội chợ là hướng đến kết nối sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng. Thông qua hội chợ thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát truy xuất nguồn gốc, xác định mã số vùng trồng, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh; Giúp các chủ thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến và xu thế thời đại để từng bước chuyển mình theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững”, ông Nguyễn Văn Chí cho biết.
 
Hội chợ góp phần khôi phục chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp bị đứt gãy do ảnh hưởng của đại dịch qua hơn 2 năm qua, đồng thời tăng cường kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm bền vững trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới gắn với đô thị tại TP. Hà Nội.
 
 
 
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top