Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2019 | 14:39

Hà Nội kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 “an toàn tuyệt đối”

Hơn 85 nghìn học sinh của Thủ đô Hà Nội đã kết thúc môn thi cuối cùng vào các trường THPT công lập trên địa bàn. Khác với kỳ thi năm 2018, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được đánh giá là “an toàn tuyệt đối”.

Làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi
 
Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 vào ngày 30/5.
 
Trong Hội nghị này, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu hơn 11.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi ở 169 điểm, đặc biệt là cán bộ coi thi phải ý thức về hành vi của mình, thực hiện tốt mọi quy chế, không nên coi nhẹ những chi tiết dù là nhỏ nhất. Các trưởng điểm thi cần báo cáo rõ ràng, nhanh chóng, không che giấu sự cố.
 
dịch-vọng-3.jpg
Kiểm tra thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng trong ngày thi cuối cùng 3/6.
 
"Giáo viên vi phạm, để xảy ra sự cố không thể gánh nổi hậu quả. Vì vậy, hãy thực hiện nghiêm túc trong suốt kỳ thi", ông Quang nhấn mạnh và yêu cầu các điểm thi kiểm soát chặt chẽ việc mang thiết bị thông minh vào phòng thi của không chỉ thí sinh mà cả cán bộ coi thi.
 
Để bảo đảm an toàn đề thi tại các điểm thi và tránh các hiện tượng  gian lận trong thi cử, Sở Giáo dục và  Đào tạo Hà Nội yêu cầu các điểm thi, phòng bảo quản đề thi phải có camera giám sát 24/24h, lãnh đạo điểm thi và các cán bộ công an bảo vệ đề thi liên tục tại điểm bảo quản đề thi 24/24h.
 
Ông Quang cũng cho biết thêm, trong những ngày diễn ra kỳ thi, thành phố có khoảng 10 đoàn giám sát các điểm thi, đặc biệt là điểm nóng, được dư luận phản ánh.
 
Theo Phó chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thu Hương, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Long Biên đã tiến hành mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất tại các điểm thi, công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công tác bảo vệ đề thi tại các điểm thi được Công an quận lên kế hoạch và bố trí lực lượng công an bảo vệ 24/24h.
 
Lãnh đạo quận được phân công tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận thường xuyên cùng các phòng ban chức năng đi kiểm tra các địa điểm thi trên địa bàn, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra nếu có.
 
Một kỳ thi tuyệt đối an toàn
 
Trao đổi với bà Đoàn Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội được biết, năm nay công tác thanh kiểm tra các điểm thi được tăng cường sát sao, ngoài các đoàn giám sát thi do thành phố tổ chức, các quận, huyện cũng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho điểm thi trước, trong và sau kỳ thi tuyển.
thi-sinh-thi-tieng-anh-va-su-lop-10-ha-noi-khong-ngo-de-thi-de-nhu-vay.jpg
Đề thi Tiếng Anh và Sử năm nay được đánh giá là dễ không ngờ. 
 
Nếu như năm ngoái, ngay sau khi học sinh bắt đầu làm bài môn Ngữ văn, khoảng  2 tiếng sau chúng tôi đã phát hiện có hiện tượng bị lọt đề ra ngoài. Ngay lập tức, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cũng các lực lượng chức năng điều tra, xác minh và làm rõ điểm thi nào có hiện tượng lọt đề.
 
Công việc đang tiến hành thì buổi thi chiều, hiện tượng lọt đề lại tiếp tục xảy ra. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ từ phía các cơ quan chức năng, chúng tôi đã phát hiện chính xác điểm thi, cán bộ coi thi phát tán đề ra ngoài ngay sau khi học sinh làm bài tại điểm thi THPT Vân Nội (Đông Anh). Cán bộ coi thi này ngay lập tức bị các cơ quan chức năng đình chỉ công tác trông thi và xử lý theo các quy định của pháp luật.
 
"Theo đánh gia sơ bộ của chúng tôi, đến thời điểm này, kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên trên địa bàn thành phố diến ra một cách suôn sẻ, an toàn và không có bất cứ “biến cố” nào xảy ra", bà Oanh chia sẻ.
thi-sinh-thi-tieng-anh-va-su-lop-10-ha-noi-khong-ngo-de-thi-de-nhu-vay-2.jpg
Niềm vui của các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng.
 
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, buổi thi môn Toán vào chiều 2/6 có 519 thí sinh vắng mặt không tham gia thi. Buổi sáng thi Ngữ văn, 497 em vắng mặt. Trong buổi thi này, có sáu thí sinh vi phạm quy chế, trong đó, ba em bị đình chỉ, ba em bị khiển trách.
 
Vào lúc 10h30 sáng nay, 3/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã hoàn thành xong bài thi cuối cùng trong 4 môn thi bắt buộc.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top