Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021 | 21:5

Hà Nội: Nhiều chung cư, bệnh viện bị phong tỏa vì các ca nhiễm Covid-19

Hôm nay,12/5, lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã tiến hành phong tỏa nhiều chung cư, bệnh viện để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Phong tỏa toàn bộ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô

Chiều 12/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô đã phong tỏa toàn bộ Khoa Cấp cứu do liên quan đến hai ca nhiễm SARS-CoV-2.

Khoảng 10h30 sáng 12/5, Khoa Cấp cứu, bệnh viện Hữu nghị Việt Xô tiếp nhận 2 bệnh nhân là N.T.T.H (SN 1979) và N.V.T (SN 1977), địa chỉ P806, ĐN2 tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương.

Hai bệnh nhân này không khai báo tiền sử dịch tễ, đi lại, đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, không rõ sốt. Hai bệnh nhân đã được đưa thẳng vào phòng cách ly và làm test kháng nguyên COVID-19 tại chỗ. Khi có kết quả test nhanh dương tính, lúc này hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ có đi Đà Nẵng từ ngày 30/4-2/5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5/2021.

 

183052269_283335183452921_371877-1620819488063.jpg
Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô phong tỏa khoa Cấp cứu để chống COVID-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

 

Ngay lập tức Khoa Cấp cứu đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện triển khai phong tỏa toàn bộ Khoa Cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa.

Tiếp theo, hai bệnh nhân được cách ly tại chỗ, tiếp tục làm test COVID-19 bằng phương pháp Gen Expert, cho kết quả dương tính với COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viện đã báo cáo CDC Hai Bà Trưng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Hai bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để theo dõi và điều trị vào hồi 16h cùng ngày.

Bệnh viện Hữu nghị đã ngay lập tức kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch (phong tỏa Khoa Cấp cứu, thiết lập Bộ phận cấp cứu tạm thời, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2...) và chuyển 2 bệnh nhân sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới lúc 14h30.

Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô đã thiết lập bộ phận cấp cứu tạm thời tại Phòng khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly gồm 2 trường hợp F1 và 3 trường hợp F2.

Phong tỏa chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng

Chiều 12/5, lực lượng chức năng quận Đống Đa tiến hành phong tỏa tòa chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng liên quan đến bệnh nhân nữ dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Theo thông tin, bệnh nhân 3623 sống một mình tại chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa. Bà có tiền sử bệnh ung thư vú, hàng tháng bà đến Bệnh viện K Tân Triều khám lấy thuốc tại khoa Ngoại vú.

 

2021051220163612nlb2-1620821450582410247078.jpg
Toàn bộ tòa nhà 187 phố Nguyễn Lương Bằng đã được dựng rào chắn (Ảnh: Hà Nội mới)

 

Ngày 4/5, bà P tự bắt taxi đi từ nhà lên Khoa Ngoại vú khám và lấy thuốc sau đó về nhà.

Ngày 7/5, khi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phát hiện ra hơn 10 ca bệnh COVID-19, bà bắt đầu tự cách ly tại nhà từ 7/5 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ngày 11/5, bà P được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngay sau khi có thông báo, chính quyền địa phương, lực lượng y tế đã có mặt áp dụng biện pháp cách ly tạm thời, lấy tờ khai và truy vết các mẫu tiếp xúc với ca bệnh.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa, thiết lập rào chắn tại tòa nhà chung cư để khoanh vùng, tiến hành truy vết, xét nghiệm. Riêng tầng 7 của tòa nhà được cách ly y tế từ 17h30 hôm nay.

Phần lớn người dân sinh sống tại đầy đều nghiêm chỉnh chấp hành theo sự hướng dẫn về quy tắc phòng chống dịch bệnh của phía lực lượng chức năng.

Phong tỏa tầng 8 tòa nhà Central Point, 27 Lê Văn Lương

Sau khi ghi nhận một cặp vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2, quận Thanh Xuân đã phong tỏa tòa chung cư Center Point. Trước đó, cặp vợ chồng này đi du lịch tại Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của 2 người tại tòa nhà Center Point số 27 Lê Văn Lương lúc 15h30. Đến 16h, quận đã hoàn thành việc phong tỏa toàn bộ tòa nhà, phun khử khuẩn và đang điều tra dịch tễ.

"Đến nay, chúng tôi đã phát hiện 10 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca dương tính nCoV trong tòa nhà này. Đã đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, số F1 liên quan sẽ còn rất nhiều do lịch trình của 2 người này rất phức tạp", ông Dũng nói.

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, 2 người nhiễm nCoV là vợ chồng, cư trú tại tầng 8 tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Họ có kết quả dương tính vào chiều 12/5.

Theo cơ quan chức năng, tòa nhà này là nơi sinh sống của vợ chồng anh N.V.T. (SN 1977), chị N.T.T.H. (SN 1979, trú tại P806, đơn nguyên 2). Đáng chú ý, 2 trường hợp này đi Đà Nẵng từ ngày 30/4 đến ngày 2/5 trở lại Hà Nội.

 

2021051220061232206.jpg
Quận Thanh Xuân đã thành lập vùng cách ly y tế tại tầng 8, ĐN2 Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương

 

Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, quận sẽ xem xét tình hình lây nhiễm, kết quả xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc, nếu không đáng lo ngại, quận sẽ chỉ cách ly y tế toàn bộ tầng nhà bệnh nhân. Còn người dân các tầng khác sẽ sinh hoạt bình thường.

Theo điều tra của CDC Hà Nội, cả 2 người đều có lịch trình dày đặc, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đặc biệt, trong số các địa điểm có nhiều nhà hàng, quán ăn đông người.

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top