Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 | 16:0

Hà Nội phun khử khuẩn xung quanh Hồ Gươm và nhiều tuyến phố chính

Từ 8h sáng nay, 26/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Bộ Tư lệnh hóa học phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn Hà Nội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị phun xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố cổ lân cận và một số tuyến phố chính như: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng cùng 2 phường Phúc Tân và Chương Dương. 
 
1.jpg
Binh chủng Hóa học sử dụng xe chuyên dụng, tiến hành phun khử khuẩn tại Hà Nội
Ngoài ra lực lượng Binh chủng hóa học và Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng phun khử khuẩn tại 2 quận Đống Đa, Hoàng Mai và huyện Chương Mỹ.
 
2.jpg
Phun khử khuẩn trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng (ảnh báo HNM)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vào ngày 25/7 vừa qua, tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tại Sở chỉ huy công tác phòng, chống Covid-19 thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Sở chỉ huy thành phố giao Bộ tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đã ban hành Chủ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 06h ngày 24/7, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.
3.jpg
Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng (ảnh Báo HNM)

 

Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng 26/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 quận, huyện và phân bố ở 8 chùm ca bệnh.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 751 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 457, số mắc là đối tượng đã được cách ly 294 trường hợp.

Việc thành phố thực hiện phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân Thủ đô.

Một số hình ảnh phun khử khuẩn của Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng) và Bộ tư lệnh Thủ đô.

4.jpg
Lực lượng gồm có 180 chiến sỹ thuộc Binh chủng Hóa học tham gia việc phun khử khuẩn tại Thủ đô (ảnh Báo HNM)

 

5.jpg
Các tuyến phố chính đều được phun khử khuẩn

 

6.jpg
Phun khử khuẩn cho các phố xung quanh Hồ gươm (ảnh Báo HNM)

 

7.jpg
Tổng số 15 xe chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ (ảnh Báo HNM)

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top