Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2016 | 8:6

Hà Nội: Phường Thịnh Quang “đánh liều” với tính mạng người dân khi phá dỡ công trình

Chiều 3/8, UBND phường Thịnh Quang (Đống Đa - Hà Nội) “ồ ạt” đưa lực lượng vào số nhà 27 ngách 161 ngõ Thịnh Quang để tiến hành đập phá công trình. Điều đáng nói là việc cưỡng chế phá dỡ của chính quyền phường Thịnh Quang rất thiếu minh bạch, mang nặng tính tự phát, đe dọa tới an toàn tính mạng và tài sản của người dân.


Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền bày tỏ sự bức xúc, lo lắng trước việc phá dỡ “vô tội vạ” của UBND phường Thịnh Quang.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - chủ đầu tư công trình cho biết, việc cưỡng chế của UBND phường Thịnh Quang không có phương án phá dỡ minh bạch, cụ thể, chắc chắn sẽ tạo ra rung chấn, ảnh hưởng xấu đến kết cấu chung của cả tòa nhà, mặc dù đã nhận thức rõ sai phạm, nhưng với cách làm như hiện nay của chính quyền phường rõ ràng là thiếu trách nhiệm, bỏ qua quyền lợi, đe dọa tới tính mạng và tài sản của gia đình chúng tôi.

Được biết, ngày 27/7/2016, để phá dỡ phần sai phạm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Thành Công, một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm phá dỡ an toàn các công trình lớn tại Hà Nội. Theo đó, Hợp tác xã Thành Công sẽ thực hiện cắn xén tầng 7 tòa nhà có diện tích 75m2 của hộ bà Huyền. Trong quá trình thực hiện, đơn vị phá dỡ đã đưa ra phương án đảm bảo an toàn cho công trình, bố trí giàn giáo, khung bạt để che chắn, không ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh…

Mặc dù chủ đầu tư đã nhận thức rõ hành vi xây dựng sai so với giấy phép đã được cấp và chủ động làm đơn xin tự khắc phục phá dỡ; tuy nhiên, chiều ngày 3/8, UBND phường Thịnh Quang vẫn đưa lực lượng vào tiến hành phá dỡ phần sai phạm của tòa nhà.

Ghi nhận tại thực tế cho thấy, việc phá dỡ của chính quyền phường Thịnh Quang được thực hiện trên tầng cao nhất của công trình sai phạm đã không đảm bảo an toàn, không có cảnh báo nguy hiểm bên ngoài công trình, che chắn tạm bợ, sơ sài. Những hộ dân xung không những bị “tra tấn” bởi tiếng ồn, khói bụi, mà nguy cơ các mảng bê tông, gạch vụn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, gây thương vong cho các hộ dân liền kề.

Việc cho nhà thầu thi công phá dỡ ồ ạt, không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đối với kết cấu công trình; cũng như đe doạ đến sức khoẻ, tính mạng của các hộ dân liền kề, đã đến lúc, UBND phường Thịnh Quang cần dừng ngay việc phá dỡ gây nguy hiểm cho người, công khai, minh bạch phương án phá dỡ cho người dân và chủ đầu tư được biết.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:


Đơn vị phá dỡ không đưa ra cảnh báo nguy hiểm xung quanh công trình, ồ ạt phá dỡ, tra tấn các hộ dân liền kề bằng tiếng ồn, khói bụi.


Phần công trình bị phá dỡ được đơn vị thi công che chắn sơ sài, không bảo an toàn.


Các lực lượng tham gia phá dỡ tỏ rõ thái độ thờ ơ, vô cảm trước nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân.


Hợp đồng thuê đơn vị tự phá dỡ phần công trình sai phạm của chủ đầu tư bị chính quyền phường Thịnh Quang xem nhẹ và bỏ ngoài tai.

Ánh Sáng/Xây dựng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top