Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 5 năm 2021 | 13:50

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có Công điện sô 06/CĐ-UBND Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua, đặc biệt Thành phố đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện: số 03/CĐ-UBND ngày 27/4/2021, số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 và số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
 
Từ 17h00 ngày 3/5/2021:
 
Tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 
Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 01m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà; trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
cơ-quan-chưc-nnag.jpg
Cách ly tại Chung cư Viễn đông Star
 
Trước đó vào tối ngày 2/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra quy trình cách ly, phòng dịch của Chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội).
 
Báo cáo nhanh tại hiện trường, đại diện chung cư Viễn đông Star cho biết, hiện nay ở đây đã có 1 ca dương tính ở tầng 10, tổng số có 209 cư dân đang sinh sống ở đây, tầng 10 có 17 cư dân. Hiện nay, CDC đã lấy xét nghiệm 17 cư dân ở tầng 10, dự kiến 22h đêm nay có kết quả. TP sẽ có phương án giải phóng tất cả những tầng còn lại,;còn nếu có một ca dương tính sẽ tiếp tục tính toán phong toả, cách ly nhanh gọn nhất, đảm bảo an toàn, không gây khó khăn cho cuộc sống người dân.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhắc nhở ngay, Hà Nội đang phải đối mặt với nguy cơ lớn về các nguồn lây bệnh, mà: “Trong quá trình cách ly trong khách sạn thực hiện không nghiêm túc, lây chéo ra ngoài cộng đồng là rất nguy hiểm. Đây là một trong 3 nguồn lây bệnh mà TP đã xác định phải kiểm soát từ đầu”.
 
Nguy cơ dịch bệnh bùng phát đang rất hiện hữu, nếu như chúng ta lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là việc không thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Do vậy, các cơ quan chức năng cần thực hiện kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 này.
 
 

Tính từ 18h ngày 2/5 đến 6h ngày 3/5: Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Như vậy 12h trôi qua, số ca bệnh Covid-19 ở nước ta hiện vẫn là 2.962.

  • Tính đến 6h ngày 3/5: Việt Nam có tổng cộng 1595 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 935 ca.
  • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội thông báo tìm người tới các địa điểm, thời gian liên quan sau:

    - Quán Bar Sunny, Khu đô thị Đông Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23/4 đến 1/5.

    - Nhà Hàng tại địa chỉ 373 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng 2-5h sáng ngày 25/4.

    - Quán cầm đồ tại 308 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, sáng ngày 30/4.

    -Hiệu thuốc tại số 93, đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng 30/4.

    -Tiệm làm móng tại địa chỉ 12 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Khoảng 15-17h ngày 30/4.

    Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hà Nội lưu ý, những người đến các địa điểm vào các thời gian trên thực hiện tự cách ly sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số: 0969082115 - 0949396115.

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top