Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2014 | 11:50

Hà Nội: Tổng kiểm tra toàn diện các dự án nhà thu nhập thấp

KTNT - Sau khi thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra toàn bộ hợp đồng, giá bán, chất lượng…tại mỗi dự án trên địa bàn. Dự án nào chậm tiến độ sẽ bị thu hồi.
Lãnh đạo Hà Nội vừa có buổi làm việc với các sở ngành chức năng, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành pho.
Ghi nhận những cố gắng, song phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn còn tồn tại bất cập, vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu, việc huy động nguồn lực còn hạn chế, công tác quản lý vận hành còn yếu kém, dự án chậm tiến độ, công tác hậu kiểm cũng chưa được quan tâm đúng mức.
Trên cơ sở đó, đối với nhà ở học sinh, sinh viên, ông Tuấn giao Sở Xây dựng đôn đốc sớm hoàn thành 5 đơn nguyên dự án Mỹ Đình II và 4 khối nhà tại dự án Pháp Vân – Tứ Hiệp đã xây dựng xong để đưa sinh viên vào sử dụng trong tháng 8, kịp thời phục vụ năm học mới, tránh lãng phí. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định giá thuê nhà ở sinh viên để TP xem xét, ban hành trong tháng 8 này.

Hà Nội sẽ kiểm tra toàn bộ quá trình mua bán, đối tượng, giá cả của các dự án nhà thu nhập thấp.

Đối với các trường Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Điện Lực, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở sinh viên trong khuôn viên các trường làm việc với Bộ chủ quản, đề xuất phương án bố trí nguồn vốn bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu, sớm hoàn thiện đưa dự án vào sử dụng, nhằm tránh lãng phí.
Đối với nhà ở công nhân, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu vận hành tốt quỹ nhà ở bằng vốn ngân sách tại dự án Kim Chung, Đông Anh. Các sở ngành chức năng cũng có trách nhiệm rà soát lại nhu cầu nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn.
Liên quan đến mảng nhà ở cho người thu nhập thấp, ông Tuấn yêu cầu chủ đầu tư cam kết thời hạn khởi công, hoàn thành, công khai tiến độ và sẽ kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, giao chủ đầu tư khác thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thống nhất đề xuất và giao cho Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án phát triển nhà ở xã hội và các quy định về giá bán, cho thuê, cho thuê mua, đối tượng mua, hợp đồng bán, cho thuê, việc quản lý, khai thác sử dụng…
Cứ 3 tháng 1 lần, Hà Nội sẽ tiến hành kiểm điểm về công tác đầu tư phát triển như một kênh giám sát để các chủ đầu tư hoàn thiện dự án như đã cam kết.
Theo Infonet

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top